Nguy cơ vô sinh vì mỹ phẩm đắt tiền

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Không phải cứ đắt tiền là an toàn và đẹp được, đôi khi những loại mỹ phẩm đắt tiền lại “phản chủ” và mang lại những hậu quả khôn lường.

Rước họa vì mỹ phẩm đắt tiền

Nhiều chị em vẫn tin rằng việc dùng mỹ phẩm đắt tiền sẽ giúp họ tránh được những kích ứng, dị ứng không mong muốn. Nhưng sự thực không phải như vậy. Đã có rất nhiều chị em mặc dù bỏ hàng triệu đồng để mua mỹ phẩm đắt tiền về dùng, nhưng vẫn bị dị ứng da mặt phải nhập viện khẩn cấp.

Chị Hoàng Thu Hương (Lê Chân, Hải Phòng) là một trường hợp như vậy. Chị Hương nhập viện trong tình trạng da mặt sưng rộp, những mảng mụn lớn kèm theo mủ và sưng tấy. Theo lời kể của chị Hương, chị đã bỏ ra gần 5 triệu đồng để mua một bộ sản phẩm kem, mặt nạ, dưỡng làm trắng da là hàng xách tay từ nước ngoài về thông qua một người bạn thân.

Cũng theo chị Hương, 2 tuần đầu sử dụng chị hoàn toàn không thấy biểu hiện gì khác thường nhưng đến tuần thứ 3, mặt chị bắt đầu có những mảng đỏ sưng rộp lên, má và vùng cổ bắt đầu nổi mụn. Đến cuối tuần, người bắt đầu thấy sốt và gia đình đã đưa cho chị nhập viện để điều trị.

Cũng giống chị Hương, chị Nguyễn Thu Trang (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) chị đã mua và dùng bộ mỹ phẩm của Nhật Bản Kanebo được chồng tặng khi đi Nhật về. Sau khi sử dụng, da của chị đã đổi màu nhưng không phải trắng đều mà nó xuất hiện những vết loang lổ. Chị Trang cho biết: “Khi phát hiện ra một số khoảng trắng trên cổ và da mình, tôi không nghĩ đó là do dị ứng mỹ phẩm mà nghĩ rằng có thể mình bị lang ben. Tuy nhiên, sau đó một hai ngày tôi cảm thấy ngứa không thể ngủ được cả đêm. Khi đến bệnh viện da liễu khám các bác sỹ cho viết tôi đã bị dị ứng mỹ phẩm”.

Không chỉ riêng hai trường hợp chị Trang và chị Hương, Khoa Dị ứng - miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận rất nhiều ca dị ứng của chị em phụ nữ với các loại mỹ phẩm. Tác nhân gây dị ứng nhiều nhất là kem dưỡng da, chiếm 1/3 số ca dị ứng mỹ phẩm, chiếm 22% là các loại kem tổng hợp như Vaseline, Pond... Thuốc nhuộm tóc được xếp vào hàng thứ ba, với 20%, tiếp theo là phấn...

Cẩn trọng với các hóa chất gây vô sinh, ung thư

Hiện nay, các loại sản phẩm mỹ phẩm được quảng cáo rất bùi tai. Các hãng mỹ phẩm đều quảng cáo sản phẩm của hãng có nguồn gốc từ thiên nhiên, không hề gây kích ứng da, an toàn khi sử dụng… Bên cạnh đó một số lượng lớn mỹ phẩm đến tay chị em thông qua các quảng cáo là sản phẩm sách tay, chính hiệu đã được kiểm duyệt tại các nước sở tại. Giá của những loại sản phẩm này không hề rẻ, một bộ sản phẩm làm đẹp có giá từ hàng triệu đồng đến hàng chục triệu. Chất lượng của những bộ sản phẩm này luôn là câu hỏi bị bỏ ngỏ.

Thực tế đã chứng minh dù có dùng các loại mỹ phẩm tốt đến đâu, thậm chí rất đắt tiền nhưng nguy cơ dị ứng, tai biến nặng cho cơ thể vẫn tái diễn.

Theo TS. Nguyễn Sỹ Hóa (Nguyên phó giám đốc Bệnh viện Da liễu TW): Các loại mỹ phẩm có cao cấp đến đâu cũng không ngoại trừ hết nguy cơ dị ứng với cơ thể. Bản chất các loại mỹ phẩm dù được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên, nhưng nó vẫn có chứa một số loại hóa chất. Tỷ lệ các loại hóa chất này tùy thuộc vào từng nhà sản xuất, và các loại hóa chất này đều có thể gây hại với những người bị dị ứng với các chất hóa học đó. Thực tế đã ghi nhận ngay cả với các loại thuốc chống dị ứng còn có khả năng gây dị ứng cho người.

Một sản phẩm mỹ phẩm có thể an toàn với bạn gái này nhưng chưa chắc đã an toàn với bạn gái khác. Ngay cả với một người dùng ở các thời điểm khác nhau vẫn có thể bị dị ứng, sức khỏe con người hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian, do vậy các phản ứng của cơ thể đối với mỹ phẩm cũng có những thay đổi.

Việc dùng mỹ phẩm mà bị dị ứng không có gì lạ, vì trong nhiều loại sản phẩm có chứa những chất kích ứng với da, nhất là các loại sản phẩm trôi nổi, chất lượng khó được kiểm chứng. Tuy nhiên, điều đáng báo động là không chỉ gây kích ứng da, trong nhiều loại mỹ phẩm còn có chứa những chất có khả năng gây ung thư, vô sinh cho người sử dụng.

Các nước châu Âu đã tiến hành cảnh báo rộng rãi, các chuyên gia đã phát hiện nhiều hợp chất gây rối loạn hormone gây tác động xấu đến thai nhi và thậm chí có cả những chất gây ung thư như formaldehyde và nitrosamines có trong mỹ phẩm.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã cảnh báo về việc mỹ phẩm chứa chất Paraben gây ung thư vú và vô sinh nam. Bộ đã yêu cầm kiểm định chặt chẽ các loại chất này trong mỹ phẩm để tránh những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng đã cảnh báo một số chất độc hại có trong mỹ phẩm gây nên tình trạng vô sinh như: Chất Mineral oil (còn gọi là liquid paraffin, liquid petroleum, white oil). Mineral oil là khoáng dầu được làm từ dầu hỏa thô hay dầu mỏ chất này có tác dụng làm mềm da, hay gặp trong các loại lotion, kem dưỡng…

Mineral oil thực chất là chất được biết đến với các tên dạng biến thể như: petrolatum/paraffinum liquidum /paraffin oil/ cera microcristallina. Những chất này có tác hại vô cùng lớn với sức khỏe, chất này có khả năng làm ngăn cản sự bài tiết của da, làm bít lỗ chân lông, gây mụn. Bên cạnh đó các chuyên gia cũng khuyên cáo chất này khả năng gây ung thư và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Bên cạnh đó, chất dioxin cũng đã được phát hiện trong mỹ phẩm. Đây là loại hóa chất bị cấm hoàn toàn trong tất cả các loại sản phẩm. Dioxin gây ra các bệnh nguy hiểm ung thư, suy giảm miễn dịch, rối loạn thần kinh, vô sinh và dị dạng ở thai nhi. Nó nguy hại tới mức, chỉ cần một phần nghìn tỷ của giọt dioxin cũng có thể gây ra sự phá hủy hormone. Cơ thể chúng ta hoàn toàn không có khả năng chống lại tác động của dioxin.

Ứng phó khi bị dị ứng da

Khi bị dị ứng mỹ phẩm, ngoài việc ngừng ngay sử dụng loại mỹ phẩm đó, trước hết cần tiến hành “sơ cứu” như sau:

- Úp hai tay(đã rửa thật sạch) vào mặt, sát hai bên sống mũi, lòng tay và các ngón áp sát da. Sau đó, vuốt da mặt căng giãn theo chiều ngang bằng cách di động hai bàn tay rời xa nhau. Đặt hai tay về vị trí cũ, rồi thực hiện tiếp động tác trên (25-30 lần).

- Trán:Vuốt từ giữa trán ra hai bên thái dương (25-30 lần).

- Má:Dùng hai lòng bàn tay vuốt từ xương gò má đến hết xương hàm (25-30 lần).

- Môi trên:Dùng hai đầu ngón giữa và áp út vuốt từ nhân trung ra hai bên mép (25-30 lần).

- Cằm:Dùng một lòng bàn tay vuốt từ mép môi dưới xuống cằm, rồi vòng theo chiều cong của cằm đến hết cổ (25-30 lần).

Hoặc:Lấy khăn mềm tẩm nước tinh khiết hoặc nước muối sinh lý, đắp lên những chỗ da dị ứng, ngày 3-5 lần, mỗi lần đắp khoảng 15p. Đắp như vậy, có tác dụng làm mát, đỡ nóng rát, tiêu viêm, chống mẩn ngứa khá tốt.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG