Nguy kịch vì nổ bình ga khi nấu ăn

Nguy kịch vì nổ bình ga khi nấu ăn
TPO - Ngày 11-2, TS Nguyễn Như Lâm, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác cho biết, Viện vừa tiếp nhận bệnh nhân bị bỏng rất nặng do nổ bình ga khi đang nấu ăn.

Nguy kịch vì nổ bình ga khi nấu ăn

TPO - Ngày 11-2, TS Nguyễn Như Lâm, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác cho biết, Viện vừa tiếp nhận bệnh nhân bị bỏng rất nặng do nổ bình ga khi đang nấu ăn.

Đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm do nổ bình ga khi đang nấu ăn
Đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm do nổ bình ga khi đang nấu ăn. Ảnh: minh họa - Internet

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1985), ở xóm 2, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An. Theo lời người nhà nạn nhân, trong lúc đang nấu ăn vào tối ngày 10-2, bình ga đặt ở bếp bị rò rỉ khí gas và bén lửa phát nổ.

Vì khi đó nạn nhân ở nhà một mình nên sau tiếng nổ lớn, hàng xóm đã chạy sang và múc nước giội vào người nạn nhân khi đó đang cháy bùng bùng. Nạn nhân được đưa ngay đến bệnh viện ở Nghệ An cấp cứu và được chuyển thẳng lên Viện Bỏng Quốc gia vào 3 giờ sáng ngày 11-2.

Theo TS Nguyễn Như Lâm, anh Quỳnh bị bỏng gas rất nặng, chiếm đến 80% cơ thể, trong đó bỏng sâu độ 3, độ 4 đến 60%, bỏng cả đường hô hấp. “Hiện tại nạn nhân đang trong giai đoạn sốc rất nặng do bỏng, có nguy cơ suy hô hấp và phải tiến hành thở máy. Tiên lượng sống của bệnh nhân rất mong manh”, TS Lâm nói.

Tuy nhiên do nhà quá nghèo, lại không có bảo hiểm y tế nên việc điều trị cho bệnh nhân đang gặp rất nhiều khó khăn khi chỉ riêng tiền thuốc men đã phải chi phí khoảng gần 5 triệu đồng/ngày. Trong những ngày tới, khi diễn biến bệnh ở giai đoạn rất nặng và nguy hiểm, chi phí điều trị sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Chị Nguyễn Thị Hiền, vợ nạn nhân cho biết cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn, chị không có công việc ổn định, phải đi làm thuê ở quán ăn và chưa biết tính thế nào với số tiền thuốc hàng triệu mỗi ngày trong khi tính mạng của chồng chưa biết sống chết thế nào.

Khánh An

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.