Nhiễm trùng da vì dùng rượu ngâm kiến ba khoang... chữa hắc lào

Thiếu niên 14 tuổi nổi nốt mẩn đỏ ở bẹn, gia đình ngâm kiến ba khoang với rượu đắp vào khiến vùng sinh dục bị tổn thương nặng nề.

Em được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh sau 3 ngày điều trị tại nhà không khỏi. Toàn bộ vùng sinh dục xuất hiện vết viêm da tấy đỏ, đau ngứa, da viêm loét. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm loét da vùng bẹn bìu, sinh dục nặng và chỉ định nhập viện điều trị.

Bệnh nhi đã được các bác sĩ vệ sinh, cắt lọc da 20% diện tích cơ thể, dùng kháng sinh chống viêm, truyền dịch, rửa nước muối sinh lý. Bé phải điều trị liên tục trong khoảng 10-15 ngày nữa.

Bác sĩ Trịnh Trương Tuyên cho biết, người bệnh không nên chủ quan, lơ là khi có các dấu hiệu nhiễm trùng trên cơ thể, đặc biệt xung quanh vùng sinh dục. Không nên dùng bất kỳ loại thuốc dân gian nào bôi hoặc đắp nên tổn thương da nếu không có chỉ định của bác sĩ. Tự điều trị hoặc tự chăm sóc tại nhà không đúng cách có thể làm cho tình trạng bệnh nặng hơn.

Bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân phải đi khám tại các bệnh viện, cơ sở y tế để điều trị kịp thời và dứt điểm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.