Nhiều nước tăng 'khủng' ca mắc COVID-19, dịch diễn biến phức tạp ở ASEAN

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 39,9 triệu trường hợp mắc, hơn 1,1 triệu trường hợp tử vong do COVID-19  tại 216 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhiều nước đang tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19, đặc biệt tại một số quốc gia điểm nóng dịch bệnh của Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Malaysia cũng ghi nhận những diễn biến phức tạp. 

Việt Nam: Các ổ dịch đã được kiểm soát ở tất cả các địa phương ghi nhận ca bệnh

Tính đến 9h00 ngày 18/10/2020, theo thống kê của worldometers.info:

*Thế giới: 39.944.035 người mắc; 1.114.546 người tử vong.

215 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) ghi nhận ca mắc COVID-19.

- Việt Nam đứng thứ 165 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 7/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực Đông Nam Á. Tại khu vực ASEAN, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh.

* Việt Nam: 1126 ca mắc COVID-19

Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca  tại 15 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng (389), Quảng Nam (96), Hải Dương (16), Hà Nội (11), TP. Hồ Chí Minh (08), Quảng Trị (07), Bắc Giang (06), Quảng Ngãi (05), Lạng Sơn (04), Đắk Lắk (03), Đồng Nai (02), Thái Bình (01), Hà Nam (01), Thanh Hóa (01) và Khánh Hòa (01). Đến nay, các ổ dịch đã được kiểm soát ở tất cả các địa phương ghi nhận ca bệnh.

- Số ca điều trị khỏi: 1031 ca.

- Số ca tử vong: 35 ca

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 13.515, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 162

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.166

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.187.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.031 bệnh nhân/1.124 bệnh nhân COVID-19.

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 7 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 4 ca, số ca âm tính lần 3 là 12 ca.

Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Đến hôm nay Việt Nam đã bước sang ngày thứ 46 không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng.

Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 61 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Tại TP Hồ Chí Minh, đến nay, đã 78 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Một ngày, các nước ASEAN ghi nhận thêm 9.245 ca mắc COVID-19

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 39,9 triệu trường hợp mắc, hơn 1,1 triệu trường hợp tử vong do Covid-19  tại 216 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số trường hợp mắc và tử vong; tiếp theo là Ấn Độ và Brazil. Tại Ấn Độ, dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới các thành phố lớn như trung tâm tài chính Mumbai và thủ đô New Delhi mà đã lây lan đến các vùng nông thôn, nơi hệ thống chăm sóc sức khỏe còn nhiều yếu kém. Giới chuyên gia cảnh báo nhiều bang có khả năng chuẩn bị hứng đợt bùng phát mới, đặc biệt là xu hướng đáng báo động tại vùng đông bắc đất nước. Tuần trước, số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày của Mỹ là hơn 46.000, tăng 12% so với tuần trước đó. Số ca nhập viện cũng trên đà tăng. Những ca nhiễm ở độ tuổi thanh niên được cho là là nguyên nhân dẫn tới các điểm nóng COVID-19 mới.

Nga ghi nhận thêm 279 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 24.002, trong khi số ca nhiễm tăng 14.922, lên 1.384.235. Giống như nhiều quốc gia ở châu Âu, Nga đang chứng kiến ca nhiễm tăng khi thời tiết lạnh trở lại. 

Anh ghi nhận 705.428 ca nhiễm và 43.579 ca tử vong, tăng lần lượt 16.171 và 150 trường hợp. Đây là nước ghi nhận số người chết vì nCoV nhiều nhất châu Âu. Hàng triệu người ở Anh đang phải đối mặt với những hạn chế chặt chẽ hơn. 

Đức cho biết ca nhiễm hàng ngày ở nước này đạt mức cao chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu đại dịch. Đức hiện ghi nhận 361.733 ca nhiễm và 9.853 ca tử vong, tăng lần lượt 4.941 và 17 ca. 

Châu Âu lại đối mặt với đợt bùng phát dịch mới khi số ca bệnh tăng mạnh trở lại ở các nước thành viên. Với số ca mắc mới tăng vọt mấy ngày gần đây, nguy cơ tâm dịch quay lại châu Âu đang ngày càng rõ.

Tại Cộng hòa Séc có ngày đã báo cáo đến gần 10.000 trường hợp nhiễm mới, mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch, càng làm gia tăng tình trạng quá tải cho hệ thống y tế quốc gia này.

Trong khi đó tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo áp đặt giờ giới nghiêm từ 21 giờ hôm trước tới 6 giờ sáng hôm sau tại Paris và 8 khu vực, thành phố lớn kể từ 0 giờ ngày 17/10, kéo dài ít nhất 4 tuần nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh.

Khu vực Châu Á, đứng thứ 2 sau Ấn Độ về số trường hợp mắc là Iran, tiếp theo là Iraq. Tại khu vực ASEAN, Indonesia đã vượt qua Philippines trở thành là quốc gia dẫn đầu khu vực về tổng số trường hợp mắc và số bệnh nhân tử vong do đại dịch. Vị trị tiếp theo là Philippines và Singapore.

Một số quốc gia điểm nóng dịch bệnh của Đông Nam Á như Indonesia, PhilippinesMalaysia cũng ghi nhận những diễn biến phức tạp. Ngày 17/10, các nước ASEAN ghi nhận thêm 9.245 ca mắc COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong đã vượt ngưỡng 20.000 người. Malaysia ghi nhận 869 ca nhiễm mới, vượt mức cao nhất từng được ghi nhận trước đó vào ngày 6/10 (với 691 ca).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.