Nhiều trẻ mắc các triệu chứng viêm đường hô hấp sau cai sữa

Nhiều trẻ mắc các triệu chứng viêm đường hô hấp sau cai sữa
TP - Sữa mẹ là nguồn dưỡng chất hoàn hảo cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, là nguồn thực phẩm quý giá, tuy nhiên cũng đến lúc chúng ta cần phải cai sữa cho con.

> Viêm hô hấp cấp tính: Biến chứng nhanh, khó lường
> Lưu ý khi trẻ bị sốt do virus

Tùy vào thể trạng cũng như trường hợp cụ thể mà chúng ta quyết định cai sữa cho con sao cho đúng thời điểm?

Nhưng cũng trong giai đoạn cai sữa cho bé các mẹ nên đặc biệt chủ động tăng cường sức đề kháng cho con tốt nhất để các bé tránh bị viêm đường hô hấp như: Ho, viêm họng, sổ mũi, khò khè hay nặng hơn là viêm phế quản, viêm tai giữa, viêm phổi….Cùng chung sự bối rối của các mẹ trẻ thì trường hợp của chị Ngô Thị Thu tại địa chỉ số nhà 48 - 122 Bình Đông - Hải An- Hải Phòng hiện đang công tác khoa phẫu thuật Bệnh viện Y học Hải Quân- Hải Phòng cũng là một trong số những mẹ đang có những băn khoăn như trên.

Chị Thu cho biết: “Cách đây khoảng 2 năm con trai tôi là Vũ Xuân Lộc bắt đầu vào thời kỳ cai sữa tôi nhận thấy bé có nhiều thay đổi nhất là về thể chất và sức đề kháng. Sau khi cai sữa cháu có dấu hiệu ăn kém hơn đặc biệt cháu rất hay bị viêm đường hô hấp chủ yếu là các triệu chứng dễ nhận biết như: ho, sổ mũi,... cháu thường xuyên bị tái phát nhiều lần khiến cháu rất mệt mỏi dẫn đến chán ăn khiến tôi và cả nhà rất lo lắng” khi kể tới đây khuôn mặt chị vẫn còn hiện vẻ lo lắng như ngày nào.

Chị Thu là người có chuyên môn về ngành y nên hiểu việc chủ động tăng sức đề kháng nội sinh cho con là rất quan trọng. Chị cũng thường xuyên tìm hiểu thị trường và theo dõi trên báo chí, mạng Internet và một sự tình cờ chị biết đến thông tin về sản phẩm BigBB. Chị chia sẻ: “Thực sự các sản phẩm dành cho nhi cũng rất nhiều, quảng cáo cũng rất rầm rộ nhưng điều buộc tôi phải quan tâm tới sản phẩm BigBB này là hoạt chất ImmuneGamma với công nghệ mới giúp tăng sinh tế bào miễn dịch vượt trội không những trên ruột non, nơi chiếm 70-80% các tế bào miễn dịch cho cơ thể mà còn có tác dụng trên hệ niêm mạc toàn thân. Ngoài ra cũng được tư vấn lại của mấy chị làm cùng viện đã dùng BigBB cho con có hiệu quả tốt nên tôi quyết định mua cho cu Lộc . Với dòng sản phẩm nhi khoa tôi nghĩ các mẹ nên có sự lựa chọn kĩ càng nhất cho con, việc nhìn thấy kết quả ngay sau khi sử dụng một vài ngày tôi nghĩ chưa chắc đã tốt bằng một sản phẩm có tác dụng bền vững cho con về lâu dài. Đến nay con tôi đã dùng BigBB được 2 năm. Mặc cho thời tiết có thay đổi hay bé phải tới lớp thì tôi vẫn hoàn toàn yên tâm khi tôi đã trang bị cho con tôi một sức đề kháng khỏe mạnh”.

Theo chị Thu: “BigBB là sản phẩm mà tôi đã tin tưởng cho bé Lộc dùng suốt 2 năm nay vì BigBB cho con tôi một hệ miễn dịch đường hô hấp khỏe mạnh và đẩy lùi chứng lười ăn và táo bón hay xảy ra với cháu”.

Để được tư vấn miễn phí về các BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP, BIẾNG ĂN ở trẻ xin gọi: 04.628.11.757/ 1800.1562. Tham khảo website: www.bigbb.vn Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.