Nhìn răng đoán vận mệnh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Ngoài đường chỉ tay và tướng mặt, hàm răng cũng là một dấu hiệu phán đoán tính cách, vận mệnh của một con người.

Hãy cùng tìm hiểu các kiểu răng đặc trưng dưới đây chắc chắn bạn sẽ khám phá ra ẩn số về vận mệnh của mình:

1. Răng thưa

Răng thưa là răng trên rộng dưới hẹp, kích cỡ không đều nhau, các răng mọc cách nhau.

Người sở hữu hàm răng này là người nói năng luyên thuyên, thường gây chuyện thị phi. Họ cũng không biết cách chi tiêu và nắm giữ tài chính.

2. Răng vẩu

Đặc điểm của răng vẩu là hàm răng trên hoặc răng cửa mọc không đều, chồng lên nhau và nhô ra ngoài.

Chủ nhân của hàm răng này thời trẻ hay gặp thất bại, cả đời vất vả. Những người này thường có vận gia đình không được như ý.

3. Răng nhỏ, nhọn như răng chuột

Người có hàm răng như vậy là kẻ nghèo hèn, cơ hàn, bần cùng, nhiều phen vinh nhục, thành bại, số không được thọ.

4. Răng nhỏ và đều

Hàm răng nhỏ, đều như hạt gạo là người có sức khoẻ tốt, ít ốm đau, có số trường thọ.

5. Khi nói không hở răng

Kiểu răng này người kín đáo, thâm trầm, xuy xét sự việc rất thấu đáo, thận trọng nên dễ thành công trên con đường tiền tài, danh vọng.

6. Răng cửa có khe hở

Là dấu hiệu cho thấy tài vận của bạn không vượng, dễ hao tiền tốn của và phải chịu cảnh sống đơn thân hoặc cách xa cha mẹ.

7. Răng cửa to

Hàm răng kiểu này cho thấy bạn rất dồi dào sinh lực, tính cách thật thà, chất phác, lòng dạ ngay thẳng.

8. Răng khểnh

Người có răng khểnh thường có tính hiếu kỳ, hoạt bát, tính cách mạnh mẽ. Tuy nhiên họ rất dễ chán công việc, hay ba hoa, nói không đúng sự thật.

9. Răng hạt lựu

Đặc điểm răng có hình dạng giống như hạt lựu, ngắn, vuông và sít nhau, răng trắng và chắc. Chủ nhân hàm răng này là người thông minh, tướng vận tốt.

Là con trai thì có quý phúc; là con gái thì hiền thục, lấy được chồng giàu sang, cuộc sống an nhàn, hạnh phúc trọn đời.

Theo Theo SKĐS
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.