Nhờ thầy lang phá thai dùng que nứa chọc tử cung, một phụ nữ tử vong

Chị Vi Thị Kh.chết thương tâm do "bà lang" dùng que nứa phá thai
Chị Vi Thị Kh.chết thương tâm do "bà lang" dùng que nứa phá thai
TPO - Do vỡ kế hoạch nên chị K. nhờ một thầy lang cùng xã chọc que nứa vào tử cung làm hỏng thai. Nhưng sau đó, chị K. bị đau bụng dữ dội, chảy nhiều máu và tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Ngày 17/3, thông tin từ UBND xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, một người phụ nữ bị tử vong khi nhờ thầy lang phá thai bằng que nứa.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 14/3, chị Vi Thị K. (Sn 1986, ở bản Đôm 2, xã Châu Phong huyện Qùy Châu), đang mang thai tháng thứ 4 nhưng nhờ bà T. (làm thầy lang, trú tại bản Ban 2, xã Châu Phong) phá thai giúp. Lí do là chị K. vỡ kế hoạch.

Sau khi đồng ý, bà T. đã dùng que nứa chọc thẳng vào tử cung chị K. làm hỏng thai, chị K. được gia đình đưa về nhà. Tối cùng ngày, chị K. đau bụng dữ dội và chảy máu ở vùng kín nên được gia đình đưa đến Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu để cấp cứu. Nhưng tình trạng quá nặng, chị K. tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện khu vực Tây Bắc Nghệ An. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện thì nạn nhân tử vong.

Hiện, gia đình đã mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.