Nhóm máu O vẫn khan hiếm gay gắt

Nhóm máu O vẫn khan hiếm gay gắt
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, thời điểm cuối năm này tình trạng khan hiếm nhóm máu O vẫn diễn ra khá gay gắt.

Do đó vào 30/11 tới, ngày hội hiến máu Sống để yêu thương lần 3 sẽ được tổ chức tại Trung tâm văn hoá Hà Nội (Số 4 Phùng Hưng, Hà Đông) nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Đây là hoạt động thiết thực, giàu tính sáng tạo nhằm kêu gọi cộng đồng sẻ chia yêu thương, mang may mắn đến với những người bệnh cần máu – đặc biệt là bệnh nhân tan máu bẩm sinh (Thalassemia) trong dịp trước Tết Dương lịch 2014.

Ngày hội do Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Hội chữ thập đỏ Quận Hà Đông tổ chức với điểm nhấn là chương trình hiến máu mang tên “Sống để yêu thương”, dự kiến thu hút được khoảng hơn 2.000 người tham dự và khoảng 500 đơn vị máu sẽ được tiếp nhận, phục vụ cho công tác điều trị, mang đến cơ hội được cứu chữa cho nhiều người bệnh.

Tham gia vào ngày hội hiến máu ý nghĩa này, người tham dự sẽ được trực tiếp giao lưu với những bệnh nhân tan máu bẩm sinh đến từ Nhóm tình nguyện “Cầu vồng đỏ” – những người bệnh thường xuyên cần truyền máu, cùng họ tham gia các hoạt động ý nghĩa như: tuyên truyền vận động hiến máu, chăm sóc người hiến máu, tham quan gian trại trưng bày về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Chị Hứa Hải Vân – Trưởng nhóm Cầu vồng đỏ cho biết: “Chúng tôi là những người bệnh thường xuyên cần truyền máu. Tham dự ngày hội, nhóm mong muốn được cùng chia sẻ sự khó khăn, vất vả trong công tác vận động hiến máu; cũng như tri ân tình cảm của cộng đồng, đặc biệt là của những người hiến máu cho các bệnh nhân cần máu như chúng tôi.

Qua các hoạt động tại ngày hội, chúng tôi cũng mong muốn phần nào giúp cho nhiều người biết đến căn bệnh tan máu bẩm sinh, để có biện pháp phòng tránh hoặc kịp thời phát hiện sớm căn bệnh này”.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa khác tại ngày hội sẽ được tổ chức như: chương trình “Ký hoạ chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp” do Đại tá - Hoạ sỹ Lê Duy Ứng thực hiện nhằm góp phần giáo dục và nâng cao tinh thần yêu nước, trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc cho giới trẻ; hội trại“Phố đông – Mùa yêu thương” với không gian tình nguyện đa màu sắc; chương trình sân khấu trẻ trung, sôi động … Đây sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho những người hiến máu, người tham dự.

Theo D.Hải
Sức Khỏe Đời Sống

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG