Những ai đủ điều kiện đông lạnh tinh trùng?

 Ảnh minh họa. Theo Foxnews.
Ảnh minh họa. Theo Foxnews.
Các chuyên gia tiết lộ, ngày càng nhiều quý ông đổ xô đi đông lạnh tinh trùng để bảo quản nòi giống của mình.

Anh Pete Vaccaro (đến từ Berks County, Mỹ) nhận được một tin gây sốc khi vợ là Natalie đang mang thai tháng thứ 6 đứa con đầu lòng: Anh bị ung thư tinh hoàn di căn đến gan và phổi khi tuổi đời mới 31.

Thậm chí, các bác sĩ còn cảnh báo, trong vòng 10-14 ngày tới, anh phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao trong quá trình hóa trị chữa ung thư. Sau gần 5 tháng hóa trị, anh đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 10 giờ để loại bỏ các khối u trên phổi, gan, ổ bụng và trong tinh hoàn.

5 năm sau khi có chẩn đoán ung thư tinh hoàn di căn, các chuyên gia sinh sản kiểm tra và phát hiện Pete hoàn toàn không có tinh trùng trong tinh dịch do phản ứng phụ của hóa trị liệu. Tuy nhiên, họ vẫn tìm thấy tinh trùng trong tinh hoàn. Vì vậy, Pete đã quyết định đông lạnh tinh trùng và Natalie dùng nó để thụ tinh nhân tạo.

Hiện vợ chồng Pete và Natalie có 3 đứa con khỏe mạnh: 1 con trai 11 tuổi, con gái 8 tuổi và con trai đầu lòng 16 tuổi. "Các nhà khoa học không những cứu sống tôi mà còn giúp tôi tạo nên một gia đình hạnh phúc", Pete chia sẻ.

Bảo quản tinh trùng hay còn gọi là đông lạnh tinh trùng từng được phát triển từ những năm 1950, khi người mang thai lần đầu bằng tinh trùng đông lạnh được báo cáo. Dù không có số liệu thực tế về số nam giới đông lạnh tinh trùng, nhưng các chuyên gia tiết lộ, ngày càng nhiều quý ông "đổ xô" đi bảo quản nòi giống của mình bằng kỹ thuật mới này.

Tiến sĩ Eric J. Forman, chuyên gia sinh sản tại Reproductive Medicine Associates, New Jersey cho biết: "Đàn ông có thể vẫn khỏe mạnh ở độ tuổi 40, 50 và thậm chí là 60, nhưng chắc chắn khả năng sinh sản của họ sẽ bị yếu đi".

Tương tự trường hợp của Vaccaro, những người đàn ông đang đối mặt với các việc hóa trị, xạ trị hoặc các phương pháp y tế khác có thể bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sả. Kể cả những người đàn ông bị tai nạn, chấn thương bộ phận sinh dục... cũng vậy. Lúc này, kỹ thuật đông lạnh tinh trùng có thể giúp họ duy trì nòi giống hoặc sinh thêm con.

Mặt khác, quý ông thắt ống dẫn tinh cũng có thể sử dụng phương pháp đông lạnh tinh trùng trước khi thực hiện thủ thuật, để phòng ngừa bất trắc.

Đây có thể là sự lựa chọn khôn ngoan cho những cặp vợ chồng thụ tinh trong tử cung hoặc thụ tinh ống nghiệm. "Tùy thuộc vào tình hình, đông lạnh tinh trùng được khuyến khích cho các cặp vợ chồng để lưu trữ như một bản sao lưu", Tiến sĩ Forman nói thêm.

Ví dụ, bạn nên chọn phương pháp đông lạnh tinh trùng nếu ở độ tuổi cao, lo lắng về các vấn đề bệnh tật..."Thời điểm đông lạnh tinh trùng tốt nhất là ở độ tuổi 20-30", Tiến sĩ Forman nhấn mạnh.

Nếu thủ thuật đông lạnh trứng thường chiếm nhiều thời gian, lâu dài và phức tạp bởi các thủ thuật liên quan đến thuốc và xâm lấn thì đông lạnh tinh trùng rất nhanh chóng và đơn giản, tiết kiệm hơn. Bạn sẽ mất khoảng vài trăm USD để đông lạnh tinh trùng và 500-1000 USD phí lưu trữ ở ngân hàng tinh trùng hàng năm.

Một số nghiên cứu phát hiện DNA của tinh trùng có thể bị ảnh hưởng bởi quá trình đông lạnh cũng như rã đông. Nhưng các chuyên gia khẳng định nó hoàn toàn hiệu quả và an toàn. Thực tế, một nghiên cứu trên tạp chí PLoS ONE phát hiện, tinh trùng tươi và tinh trùng đông lạnh hoạt động như nhau trong quá trình thụ tinh nhân tạo.

Thêm vào đó, khi một mẫu tinh dịch được thu thập, nó có chứa hàng triệu tinh trùng. Do đó, nếu một số tế bào không khả thi trong các thí nghiệm cũng không thể chứng minh được sự thất bại hay thành công của sự thụ thai.

"Hầu hết các nghiên cứu cho thấy rằng, nếu tiến hành đông lạnh 100 tinh trùng và rã đông chúng, khoảng 80 trong số đó sẽ sống lại khỏe mạnh như tinh trùng tươi", Tiến sĩ Shahin Ghadir, chuyên gia nội tiết sinh sản, vô sinh tại Trung tâm sinh sản Miền Nam Califonia, Beverly Hills cho hay.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG