Những bệnh đàn ông hói đầu dễ mắc phải

Những bệnh đàn ông hói đầu dễ mắc phải
Đàn ông hói đầu có thể nhìn rất thông minh, tri thức nhưng dễ mắc phải 5 căn bệnh sau đây hơn những người khác.

Ung thư tuyến tiền liệt: Theo một nghiên cứu, những người đàn ông hói đầu có khả năng bị ung thư tuyến tiền liệt cao hơn đàn ông bình thường. Khảo sát được tiến hành ở Tây Ban Nha với 30 đối tượng nam giới cho thấy, 34% những người đàn ông bị rụng tóc, hói đầu có tuyến tiền liệt kích thước lớn hơn (bệnh phình tuyến tiền liệt). Lý giải cho nguyên nhân này, các bác sĩ cho rằng, cả hai bệnh ung thư tuyến tiền liệt và hói đầu ở nam giới có thể được gây ra bởi mức độ cao hơn của hormone giới tính nam - androgen - và thụ thể androgen. 


Dễ bị bệnh tim mạch. Tạp chí Y học Anh năm 2013 đã đăng kết quả nghiên cứu rằng, những đàn ông mắc chứng rụng tóc và hói đầu có nguy cơ bị bệnh tim cao hơn 32% so với người khác. Tuy rằng, bất kỳ giải thích nào cho sự liên quan này hiện cũng khá mù mờ. Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng, sự nhạy cảm tăng lên đối với các hormone nam, sự đề kháng insulin và viêm sưng trong các tế bào máu ảnh hưởng tới cả tóc và tim ở người. Tuy nhiên, nam giới vẫn có thể cứu vãn bằng một lối sống lành mạnh để giữ cho trái tim khỏe mạnh. 

Rối loạn chức năng tuyến giáp. Điều này được chứng minh bởi tuyến giáp ở cổ họng có nhiệm vụ điều tiết sự tăng trưởng của râu và tóc. Nếu chức năng của tuyến giáp trục trặc thì lượng hormone bị giảm xuống gây suy giáp, làm gián đoạn quá trình tăng trưởng của tóc, khiến tóc không thể mọc được, rụng đi. Khi hormone tuyến giáp tăng cao cũng khiến chu kỳ tăng trưởng tóc bị rối loạn khiến tóc yếu, mỏng và dễ gãy rụng. 

Yếu sinh lý. Một nghiên cứu tại Mỹ tiến hành điều tra đời sống tình dục của 900 đàn ông trong độ tuổi 40-60 cho thấy, những người đàn ông trung niên có ham muốn tình dục mạnh thì có nguy cơ bị rụng tóc, hói đầu ngày càng cao. Nguyên nhân do, testosterone giảm thì hormone Dihydrotestosterone sẽ tăng lên để cân bằng quá trình lưu thông máu đến mao mạch bị cản trở, chân tóc yếu đi hoặc mọc chậm hơn. Bên cạnh đó, Dihydrotestosterone cũng kích thích các tuyến bã nhờn ở nang tóc hoạt động quá mức, khiến tóc dễ bị rụng. Tóc cũ nhanh rụng trong khi tóc mới lại mọc chậm nên không thay thế kịp thời dẫn đến hiện tượng hói đầu ở nam giới.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.