Những biện pháp phòng tránh ung thư da cực tốt

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Bạn sẽ không còn phải lo lắng về ung thư da nữa sau khi áp dụng 5 biện pháp dưới đây

1. Dùng kem chống nắng hàng ngày

Thường chỉ có phụ nữ hay để ý dùng kem chống nắng vào những ngày cần hoạt động ngoài trời nhiều. Nhưng thực tế chúng ta nên dùng kem chống nắng hàng ngày, kể cả mùa ít thấy nắng. Tia gây ung thư daUVA và UVB luôn có quanh năm.

1. Dùng kem chống nắng hàng ngày

Thường chỉ có phụ nữ hay để ý dùng kem chống nắng vào những ngày cần hoạt động ngoài trời nhiều. Nhưng thực tế chúng ta nên dùng kem chống nắng hàng ngày, kể cả mùa ít thấy nắng. Tia gây ung thư daUVA và UVB luôn có quanh năm.

3. Kiểm tra da hàng tháng

Không nhất thiết phải đi bác sĩ hàng tháng, bạn vẫn có thể tự kiểm tra da mình bằng cách soi gương. Cần để ý, nếu thấy bất kì vùng da không bình thường nên đi khám.

4. Có bác sĩ tin cậy

Như điều vừa nói trên, bạn nên tìm đến bác sĩ tin tưởng được nếu cảm thấy da có vấn đề.

5. Soi da hàng năm

Tùy vào điều kiện, mỗi năm bạn nên soi da để kiểm tra có nguy cơ ung thư da hay không. Căn bệnh này ít gặp, nhưng đã bị là rất nguy hiểm, vì vậy nên phòng tránh cẩn thận.

Theo Sức khỏe & Đời sống
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.