Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Miền Bắc đang bước vào những ngày rét nhất từ đầu mùa đông đến giờ. Bầu không khí "Đại hàn" như thế này đã khiến không ít các quý cô cảm thấy ngại ra đường.

Lúc này, những trang phục "cực kỳ" ấm áp bắt đầu được tận dụng triệt để, đó là áo trench coat, áo phao... cùng với quần jeans, quần legging lót nỉ và khăn, mũ dày sụ.

Áo trench coat dày và áo len cổ lọ

Đây là cách kết hợp ấm áp nhất cho những ngày Đại hàn. Chất liệu len dày dặn sẽ ngăn được những cơn gió lạnh tấn công vào người bạn rất hiệu quả. Tuy nhiên kết hợp áo len cổ lọ dày cùng trench coat thường khiến bạn trông như tăng thêm vài cân, bởi vậy để khiến mình gọn gàng hơn, bạn nên kết hợp cùng skinny jeans, đi kèm giày thể thao hoặc boots thấp cổ nhé. Ngoài ra những kiểu trench coat có đai cũng giúp bạn thọn gọn hơn với cách kết hợp này.

Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 1

Lựa chọn áo khoác và áo len với gam màu tương phản...

Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 2

... hay sự kết hợp đồng màu như thế này sẽ giúp bạn trông thật nổi bật.

Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 3

Những kiểu áo trench coat có đai thắt eo sẽ trẻ trung và nữ tính hơn.

Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 4

Kết hợp bộ đồ cùng boots cao cổ...

Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 5

... hay những kiểu ankle boots cao gót sẽ giúp bạn giữ ấm tuyệt đối.

Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 6
Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 7
Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 8

Áo khoác dày và quần skinny/legging

Cách kết hợp này không mới, nhưng lại mang lại hiệu quả đáng kể về thời trang cũng như giữ ấm. Sở dĩ kết hợp áo khoác dày cùng skinny hay legging là để tạo độ gọn gàng cho bộ trang phục, hơn nữa, những món đồ này khi bắt cặp với nhau lại tạo nên tổng thể trang phục cân đối. Những loại áo khoác dày mà các quý cô có thể lựa chọn như: áo jacket, áo phao, áo trần bông... Lưu ý, với cách kết hợp này, một đôi boots cao cổ sẽ là "điểm kết thúc" hoàn hảo dành cho bộ đồ.

Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 9

Áo khoác dày cùng quần skinny và boots cao cổ vừa giữ ấm lại vừa mang lại hiệu quả thời trang.

Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 10

Bạn cũng nên tùy vào từng dáng áo để lựa chọn chiều dài cổ cao của đôi boots.

Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 11
Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 12
Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 13

Áo choàng cape và áo len dày

Những chiếc áo choàng cape đang là món đồ thời trang được săn đón nhất mùa đông này, và trong những ngày Đại hàn kéo dài, chiếc áo với kiểu dáng giống như một chiếc chăn này sẽ là vị cứu tinh cho các quý cô. Với áo choàng cape, bạn không quá lo lắng với việc mặc gì bên trong, nhưng lời khuyên của chúng tôi là lựa chọn một chiếc áo giữ nhiệt và một chiếc áo len dày dặn, vì phần trên trông khá rộng rãi rồi nên các quý cô nên lựa chọn quần legging kết hợp cùng boots cao cổ hay boots cổ lông ấm áp để tổng thể trang phục được hài hòa.

Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 14

Những chiếc váy dạ kết hợp cùng áo choàng cape cũng là một gợi ý không nên bỏ qua, nhưng nhớ rằng, bạn nên chọn quần tất lót nỉ hay quần tất giữ nhiệt, và đừng quên kết hợp cùng boots cao cổ.

Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 15

Kiểu áo cape thực sự là món đồ vừa giúp giữ ấm lại vừa giúp các quý cô không mất nhiều thời gian vào việc chọn đồ mặc bên trong.

Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 16
Những cách mặc đẹp và ấm trong ngày đại hàn rét mướt 17
Theo Tri thức trẻ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.