Những dấu hiệu ung thư da dễ nhầm sang bệnh thông thường

Nhiều người bị ung thư da mà không hề hay biết hoặc lầm tưởng đó chỉ là "nốt ruồi" hoặc mảng da, bớt bình thường . Ảnh minh hoạ: Internet
Nhiều người bị ung thư da mà không hề hay biết hoặc lầm tưởng đó chỉ là "nốt ruồi" hoặc mảng da, bớt bình thường . Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Theo TS.BS Phạm Cao Kiêm, BV Da liễu TƯ, thống kê cho thấy có sự gia tăng số lượng bệnh nhân mắc ung thư da, mỗi năm tăng khoảng 15%. Điều đáng lo ngại là nhiều người mắc bệnh mà không hề hay biết hoặc lầm tưởng đó chỉ là "nốt ruồi" hoặc mảng da, bớt bình thường dẫn đến nhiều biến chứng nặng nề, nguy hiểm cho tính mạng.

 Theo TS.BS Phạm Cao Kiêm – Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, BV Da liễu Trung ương, rất nhiều trường hợp mắc ung thư da khác cũng nhập viện điều trị trong tình trạng nặng. Do chủ quan nên nhiều người không đi thăm khám tại cơ sở y tế mà tự ý chữa trị, đắp các loại thuốc lá, thuốc nam không rõ nguồn gốc gây viêm nhiễm nặng.

Bệnh nhân Phạm Đ. đang điều trị tại BV Da liễu Trung ương vì ung thư tế bào đáy. Theo TS. Kiêm, đây là loại u ác tính gồm những tế bào giống với những tế bào ở lớp đáy của thượng bì. Loại ung thư da này khá phổ biến, thường bắt đầu là u kích thước từ 1 đến vài cm, tiến triển chậm, không ngứa, không đau nên người dân thường không để ý đến. Tuy nhiên, chúng có thể gây viêm nhiễm, loét, hoại tử, phá hủy tổ chức tại chỗ.

Một trường hợp nữa là bệnh nhân Nguyễn Cảnh D., 48 tuổi được bác sĩ chẩn đoán ung thư da thể u sắc tố. Ban đầu, anh D. chỉ thấy xuất hiện một mảng màu da nâu xám, bờ không đều trên tay, kích thước nhỏ và phẳng. Cứ nghĩ đó là bình thường, nhưng chỉ đến khi mảng màu đó tiến triển lan rộng ra xung quanh, tổn thương dày lên, xuất hiện các nốt, cục, loét và chảy máu, anh D. mới chịu đến BV.

TS. Kiêm khuyến cáo người dân, khi thấy trên da có nổi u, cục nhìn như "nốt ruồi"; hoặc xuất hiện các mảng màu da bất thường, có dấu hiệu lan ra, phát triển theo thời gian - dù có tiến triển chậm, sờ thấy rát, cứng thì cần nghĩ đến bệnh ung thư da. Lúc này, người dân nên đến cơ sở chuyên khoa da liễu uy tín để được bác sĩ thăm khám và chẩn đoán chính xác.

"Có rất nhiều bệnh nhân khi đến BV Da liễu Trung ương khám, thậm chí ngay cả khi bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ khối u đi rồi thì vẫn nghĩ đó chỉ là cắt "nốt ruồi" chứ không phải ung thư da. Đây là điều rất nhiều người nhầm lẫn nên bỏ qua không chịu đi khám sớm dẫn đến nhiều biến chứng nặng nề. Các vết sẹo, thương tổn cũ sùi lên, có thể ngứa hoặc không ngứa, viêm loét chảy mủ... Một số biến chứng gặp phải là phá hủy tổ chức tại chỗ, "ăn" mất ngón tay, chân, miệng, mắt, mũi... tùy vào vị trí khối u.

Nguy hiểm nữa là bệnh có thể di căn vào bất cứ tổ chức nào trong cơ thể như não, gan, thận... Nhất là với bệnh ung thư da thể tế bào gai, u sắc tố thì dễ di căn qua đường bạch mạch, qua máu phá hủy các tế bào của cơ thể người bệnh, khả năng tử vong cao"- TS. Kiêm nói.

Trên thực tế, nhiều người nghĩ rằng nốt ruồi nổi trên bề mặt da là dễ bị ung thư. Về vấn đề này, TS. Kiêm khuyến cáo người dân cần chú ý theo dõi. "Nếu bớt đó lan ra và có sự lớn lên theo thời gian, gồ cao hơn da thì cần coi chừng. Thực tế ung thư da từ nốt ruồi là ít xảy ra nhưng nó lại thường hay là u ác tính, khả năng di căn cao..."- TS. Kiêm cho biết thêm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.