Những món đồ lưu niệm nên mua ở Seoul

Mật ong, nhân sâm và mỹ phẩm là những thứ bạn có thể mua làm quà cho gia đình và bạn bè.

Dưới đây là những món đồ bạn có thể mua khi ghé thăm Seoul, Hàn Quốc.

1. Đồ điện tử

Những món đồ lưu niệm nên mua ở Seoul ảnh 1

Bạn có thể mua đồ điện tử với chất lượng tốt tại Seoul. Ảnh: incheonairporthotelsky.

Nhắc đến Hàn Quốc là nhắc tới quê hương của những thương hiệu điện tử nổi tiếng như Samsung, LG. Chính vì vậy du lịch tới đây là cơ hội bạn có thể tậu được những món đồ ưng ý. Một số địa chỉ tin cậy để mua đồ điện tử tại Seoul là chợ điện tử Yongsan, nơi bán các thiết bị điện tử trong nhà, máy tính.., chợ Namdaemun, nơi bán máy ảnh và các phụ kiện liên quan như ống kính, ngàm chuyển đổi...

2. Quần áo

Thời trang Hàn Quốc vốn được nhiều người ưa chuộng, trong đó đa phần là giới trẻ. Nếu có cơ hội tới xứ sở kim chi, đừng quên mua những bộ đồ ưng ý với giá cả phải chăng nhất. Một số địa chỉ bỏ túi cho bạn là chợ Dongdaemun, Namdaemun, quận Myeong-dong, phố tây Itaewon, Chungjangno và Mugeo.

3. Ảnh lụa

Ảnh lụa là món quà truyền thống tại đất nước này. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều cửa hàng bán ảnh lụa với họa tiết cũng như kích cỡ khác nhau. Đừng lo lắng về việc vận chuyển vì món đồ này có thể cuộn lại và không lấy quá nhiều chỗ trống trong hành lý của bạn.

4. Con dấu tên

Những món đồ lưu niệm nên mua ở Seoul ảnh 2

Bạn có thể mua con dấu tại Callizone trong tòa nhà Ssamziegil. Ảnh: 5giay.

Trước đây, con dấu được sử dụng khá phổ biến trong các văn bản cổ. Ngày nay, con dấu tên đã được giới thiệu tới du khách như món đồ lưu niệm độc đáo. Bạn có thể mua những con dấu có sẵn hoặc làm theo thiết kế của bản thân. Chỉ mất chừng 20 phút là bạn đã có trong tay một món quà thú vị.

5. Vải

Vải cũng là một món đồ bạn nên mua khi ghé thăm Seoul. Hãy mua một tấm vải cotton hữu cơ làm quà cho gia đình và bạn bè. Đây là loại vải không sử dụng các chất tẩy trắng hay nhuộm màu độc hại. Ecotique là nơi bạn có thể mua món đồ này.

6. Xà phòng thủ công

Đừng quên xà phòng thủ công nếu bạn đang có ý định mua quà lưu niệm. Chuỗi cửa hàng nổi tiếng nhất tại Seoul là Susuhun, nơi làm ra những bánh xà phòng từ thiên nhiên. Không chỉ vậy những loại xà phòng này còn được gói trong loại giấy truyền thống của Hàn Quốc hay trong các hộp tre.

7. Nhân sâm

Những món đồ lưu niệm nên mua ở Seoul ảnh 3

Bạn có thể mua nhân sâm tươi hoặc đã chế biến. Ảnh: sieuthidinhduong.

Nhân sâm là hai món quà quý giá ở Hàn Quốc. Chẳng thế mà nhiều người thường gọi nơi này bằng cái tên xứ sở nhân sâm. Bạn có thể mua nhân sâm tại chợ sâm lớn nhất thế giới là Geumsan. Có ba loại chính được bày bán ở đây là nhân sâm tươi, hồng sâm và bạch sâm. Ngoài ra các sản phẩm làm từ sâm cũng được bày bán khá nhiều là rượu sâm, kẹo sâm, cao sâm....

8. Mật ong

Tại xứ sở kim chi, mật ong được coi là món hàng hóa đắt đỏ vì có chất lượng tốt và ổn định. Mật ong ở đây giàu vitamin và có mùi vị mạnh đặc trưng. Bạn có thể mua những hũ nhỏ để làm quà cho bạn bè và gia đình tại cửa hàng Ssamziegil.

9. Mỹ phẩm

Mỹ phẩm Hàn Quốc luôn được nhiều người tin dùng vì chất lượng và giá cả. Bạn hãy tận dụng cơ hội ghé thăm nơi đây để mua mỹ phẩm từ các hãng nổi tiếng như Skinfood, O'hui, The Face shop, Missha và VOV.

Diệu Huyền

Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.