Những món salat ngon miệng, thanh mát mùa nóng

TPO - Salat là món phát huy tối đa công dụng vào mùa hè bởi đây là món ăn vừa nhẹ bụng, dễ ăn, không gây ngán, lại có tác dụng giảm cân làm mát cơ thể. Cùng “điểm qua” một vài món salat nhé!
Những món salat ngon miệng, thanh mát mùa nóng ảnh 1

Salat dưa chuột thái lát mỏng vắt chanh, một chút mắm, tỏi bằm và rau mùi

Những món salat ngon miệng, thanh mát mùa nóng ảnh 2

Salat nui xoắn với vài lát chanh, thêm cà chua tươi, lá bạc hà và thêm nước dùng gà hoặc nước luộc rau

Những món salat ngon miệng, thanh mát mùa nóng ảnh 3

Quả đào thái miếng, cho vào lò nướng, sau đó trộn với quả việt quất và phô mai, có thể thêm hạt điều, rau tùy thích

Những món salat ngon miệng, thanh mát mùa nóng ảnh 4

Món salat nhiều màu sắc này gồm có cà chua, ớt chuông đỏ, cà rốt, cải bắp tím, dầu giấm và rắc vừng

Những món salat ngon miệng, thanh mát mùa nóng ảnh 5

Món salat lạ miệng này gồm có dứa nướng, rau diếp, ớt chuông đỏ và rắc lạc lên trên

Những món salat ngon miệng, thanh mát mùa nóng ảnh 6

Bí ngồi nướng hơi xém, rau cải, trộn dầu giấm và thêm bất cứ nguyên liệu nào bạn thích

Những món salat ngon miệng, thanh mát mùa nóng ảnh 7

Món salat đẹp xinh này gồm có dâu tây thái miếng nhỏ, quả bơ thái miếng, rau cải, phô mai và dầu giấm

Những món salat ngon miệng, thanh mát mùa nóng ảnh 8

Cà chua bi thái nhỏ, ngô, hành lá, hạt đỗ và một loại sauce hương vị bạn ưa thích

Những món salat ngon miệng, thanh mát mùa nóng ảnh 9

Món này gồm có xoài xanh thái sợi, cải bắp tím, cà rốt thái sợi, rau mùi, giấm tỏi và rắc vừng

Những món salat ngon miệng, thanh mát mùa nóng ảnh 10

Salat hoa quả này chắc sẽ khiến các bé thích mê, gồm có dưa hấu, dâu tây, việt quất, sữa chua và lá bạc hà thái nhỏ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.