Những món thạch rau câu mát lạnh cho mùa hè

Trong tiết hè oi ả, chỉ cần nhìn những món thạch rau câu này đã khiến bạn cảm thấy mát dịu.
Những món thạch rau câu mát lạnh cho mùa hè ảnh 1

Trà thạch chân trâu trắng: Điểm nhất của món thạch rau câu này chính là thạch trà đen và chân trâu trắng trong suốt dẻo dẻo. Bạn có thể mua sẵn hoặc tự mua nguyên liệu về chế biến món này tại nhà. Chắc chắn bạn sẽ thích món ăn này vì khi ăn miếng thạch thơm nhẹ mùi trà rất lạ miệng. Ảnh: Trang nhím.

Những món thạch rau câu mát lạnh cho mùa hè ảnh 2

Chè bơ thạch trái cây: Đây là loại chè mới lạ. vừa xuất hiện tại Hà Nội trong mùa hè 2017. Chè được chế biến hoàn toàn từ quả bơ tươi kết hợp với nhưng viên thạch trái cây tròn xoe bao kín từng miếng trái cây tươi cắt vừa miệng. Vì sự phong phú của trái cây tươi bạn hoàn toàn có thể vừa nhâm nhi vừa ngắm các loại thạch nhiều vị hấp dẫn. Ảnh: Monngonhanoi.

Những món thạch rau câu mát lạnh cho mùa hè ảnh 3

Thạch rau câu đủ vị: Món ăn giải khát này lại là lựa chọn hàng đầu của những cô nàng mê thạch lười nấu. Người ta thường chế biến thạch rau câu theo công thức đơn giản nhất sau đó thêm các vị như rau câu sữa chua, rau câu đào, rau câu đậu đỏ, rau câu cốt dừa rồi để lạnh và ăn bất cứ khi nào mình muốn. Ảnh: Monngonhanoi.

Những món thạch rau câu mát lạnh cho mùa hè ảnh 4

Sữa chua thạch lá nếp: Sữa chua thạch lá nếp lại ghi điểm với thạch lá nếp màu xanh mát. Lý do thạch lá nếp trở thành cơn sốt vì nó được chế biến hoàn toàn từ lá nếp tươi nên có mùi nếp thơm thoang thoảng vô cùng tự nhiên. Ảnh: Monngonhanoi.

Những món thạch rau câu mát lạnh cho mùa hè ảnh 5

Trà đào thạch đen: Trà đào thơm ngọt kết hợp với thạch đen là một lựa chọn không tồi để nhâm nhi giải khát trong mùa hè tới. Món ăn này đặc biệt gây nghiện vì mùi đào chín thơm ngọt rất hấp dẫn. Để tăng thêm khẩu vị bạn hãy tự mua đào chín và ngâm ướp đường mật ong tạo thành siro đào sau đó ăn kèm thạch đen là hết xảy. Ảnh: Monngonhanoi.

Những món thạch rau câu mát lạnh cho mùa hè ảnh 6

Chè sen thạch trân châu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng mê chè sen và hay bị mất ngủ. Không chỉ ăn ngon nó còn giúp an thần rất tốt. Ảnh: Trangnhim.

Những món thạch rau câu mát lạnh cho mùa hè ảnh 7

Thạch caramen đủ vị: Có rất nhiều lựa chọn khi bạn muốn thưởng thức món ăn này. Bạn có thể ăn thạch xanh, thạch trái cây, thạch rau câu hoặc đơn giản chỉ là thạch dừa với caramen đều được. Ảnh: Monngonhanoi.

Những món thạch rau câu mát lạnh cho mùa hè ảnh 8

Thạch hoa quả tổng hợp cũng là món chè ăn yêu thích của nhiều người trong mùa hè. Nếu yêu thích hương vị loại quả nào đó bạn chỉ cần ép nước quả tươi rồi nấu với bột thạch rau câu bán sẵn sau đó ướp lạnh là xong. Cầu kỳ hơn bạn hãy cắt trái cây tươi thành miếng nhỏ và cho vào âu thạch trước khi để vào tủ lạnh để có thể vừa ăn vừa ngắm cho đã mắt. Ảnh: Monngonhanoi.

Những món thạch rau câu mát lạnh cho mùa hè ảnh 9

Ngoài ra, bạn cũng không thể bỏ qua thạch pudding đậu nành. Pudding đậu nành với hương vị của đậu nành vừa thanh mát, ngọt nhẹ thêm chút béo béo của kem tươi thực sự rất tuyệt. Ảnh: Monngonhanoi.

Những món thạch rau câu mát lạnh cho mùa hè ảnh 10

Thạch găng tào phớ vừng dừa. Món này là sự kết hợp hài hòa của nhiều hương vị khác nhau. Đầu tiên là vị thạch găng xanh mát, tào phớ ngon mềm, cùi gừa béo ngậy và thơm bùi của lạc rang. Ảnh: Monngonhanoi.

Những món thạch rau câu mát lạnh cho mùa hè ảnh 11

Và cuối cùng là caramen thạch trà xanh trộn. Món ăn gây ấn tượng với caramen trà xanh vừa ngon vừa ngậy dậy mùi trà quyện với vị sữa thơm ngon nức mũi. Ảnh: Monngonhanoi.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.