Những quán bò đông khách ở Sài Gòn

Những quán bò đông khách ở Sài Gòn
Bò né; bò bít tết là những món Âu đã Việt hóa được bán nhiều ở Sài Gòn. Bạn có thể thưởng thức món ngon này trong một nhà hàng sang trọng hay ở quán vỉa hè bất kỳ.

Trong hai món ăn kể trên, bò né là món ăn có nhiều thành phần với thịt bò, khoai tây, patê, trứng ốpla, salad, bánh mì.... Để chế biến món này, chảo gang được làm nóng với dầu, sau đó cho thịt bò thái lát, trứng ốp la, hành tây, patê... lên trên. Khi mang ra cho thực khách, món ăn nóng hổi và bắn dầu tung tóe (có lẽ vì vậy nên có tên gọi là bò né).

Dùng nĩa lật miếng thịt bò cho chín mềm, cho vào thêm nước tương, tương ớt để món ăn trở nên đậm đà, thơm ngon. Thịt bò được tẩm vừa ăn, có vị ngọt nhẹ đặc trưng. Bên cạnh đó là patê béo nhưng không ngấy, trứng ốp la vàng ươm vừa chín đến, khoai tây được chiên vàng giòn, salad, bánh mì... Tất cả các thành phần đó hòa quyện vào nhau, tạo nên một hỗn hợp thơm ngon khiến thực khách khó tính nhất cũng phải hài lòng.

Nếu như bò né được pha trộn giữa nhiều thành phần thì bò bít tết lại đơn giản với độc một lát thịt bò to bản, ăn kèm với ít salad, khoai tây, nước sốt, tương ớt... Tuy đơn giản nhưng bò bít tết lại có một sự hấp dẫn rất riêng mà khó ai có thể bỏ qua được. Cái hấp dẫn đó đến từ lát thịt bò được nướng cháy cạnh, tỏa mùi thơm nức. Chỉ cần dùng dao thái miếng thịt bò thành từng phần nhỏ, chấm vào chén nước sốt rồi thưởng thức. Miếng thịt mềm tan dần trong miệng cùng hương vị đậm đà rất vừa ăn khiến bạn thích mê khi thưởng thức.

Địa chỉ một vài quán bò bít tết, bò né ngon dành cho bạn:

- Quán bò Lệ Hồng - 489/27/29 Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận. Quán mở cửa từ 11h đến 23h hằng ngày, mỗi phần ăn có giá từ 40.000 đồng.

- Quán bò Thành Nhân - 285 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh. Quán bán từ 6h đến 10h hằng ngày. Mỗi phần ăn ở đây có giá từ 35.000 đồng.

Những quán bò đông khách ở Sài Gòn ảnh 1

- Quán bò Ti Ti - 67/14/118 Vũ Huy Tấn, phường 13, quận Bình Thạnh. Quán bán từ 10h đến 22h00. Mỗi phần bò ở quán có giá từ 60.000 đồng.

- Quán Steak - 100/14 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Quán mở cửa từ 9h30 đến 22h hằng ngày.

- Quán Vina One - 44 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Thành, quận 1 hay 107 Nguyễn Đức Cảnh, Parkview Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7. Quán bán từ 7h00 đến 22h. Đây là quán ăn chuyên bán thịt bò nhập khẩu từ Hoa Kỳ, mỗi phần ăn ở quán có giá từ khoảng 70.000 đồng.

- Quán Joie de vivre - 292/10 Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3, TP. HCM. Quán bán từ 7h đến 22h hằng ngày. Mỗi phần ăn ở quán có giá từ khoảng 65.000 đồng.

- Quán bò Tín Hưng - 370Bis An Dương Vương, phường 4, quận 5. Quán bán từ 14h đến 20h. Mỗi phần ăn ở đây có giá từ 70.000 đồng.

- Quán bò Ngân Nga - 26/11 Nguyễn Văn Đậu, phường 4, quận Phú Nhuận. Quán bán từ 15h đến 23h hằng ngày. Mỗi phần ăn ở quán có giá từ 40.000 đồng.

Theo Ngoisao.net
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG