Những tác nhân làm bùng phát cơn hen

Có nhiều tác nhân làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn của bạn - Ảnh: Shutterstock
Có nhiều tác nhân làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn của bạn - Ảnh: Shutterstock
Theo Healthcentral, một số tác nhân sau chính là thủ phạm làm trầm trọng thêm bệnh tình ở những người bị hen suyễn.

Nấm mốc. Các vi khuẩn từ nấm mốc gây bất lợi cho những người bị bệnh đường hô hấp. Theo các chuyên gia, vi khuẩn có thể bưng mủ trong dịch nhầy ở đường hô hấp khiến dịch nhầy dày lên gây khó thở cho người hen suyễn. Để hạn chế độ ẩm, luôn sử dụng máy hút ẩm và thường xuyên vệ sinh nhà cửa, làm sạch những khu vực ẩm mốc.

Bụi. Luôn đi kèm với bụi là những con ve bụi. Chúng được xem là tác nhân phổ biến kích hoạt cơn hen. Bụi thường được tìm thấy trong drap giường, thảm và đồ nội thất bọc da. Vì vậy, luôn giữ nhà cửa sạch sẽ và quét dọn bụi bặm thường xuyên để tránh bị hen suyễn.

Khói thuốc. Khói thuốc lá và cả khói từ việc đốt than có thể gây sưng, viêm đường hô hấp và làm tăng triệu chứng hen. Do đó, những người bị hen suyễn cần tránh xa khu vực đốt lửa hoặc lò sưởi cũng như bạn bè có thói quen hút thuốc lá.

Phấn hoa. Phấn hoa nổi tiếng trong việc kích hoạt các cơn hen. Nhiều bệnh nhân hen có thể bị những tác dụng phụ nghiêm trọng từ phấn hoa. Phấn hoa thường nhiều vào buổi sáng, vì thế cần xác định thời gian ra ngoài một cách cụ thể để hạn chế cơn hen tấn công.

Không khí lạnh. Nhiệt độ lạnh có thể làm tổn thương phổi. Theo các chuyên gia, không khí lạnh kèm theo sự khô khốc, có thể gây kích ứng đường hô hấp và làm dịch nhầy tăng lên. Vì thế, bệnh nhân hen suyễn cần tránh tiếp xúc quá lâu bên ngoài thời tiết lạnh, đồng thời mỗi khi ra ngoài nên che mũi và miệng bằng khăn giữ ấm.

Lông chó, mèo. Lông các con vật nuôi cũng là tác nhân làm bùng phát cơn hen. Nhiều người hen suyễn bị dị ứng với lông chó, mèo nên khi tiếp xúc với các con vật này, nguy cơ lên cơn hen rất cao.

Côn trùng. Cho dù bạn thừa nhận hay không, thì các con ve bụi và gián là loài côn trùng phổ biến luôn có mặt ở nhiều ngóc ngách trong nhà. Chúng được biết đến có thể kích hoạt các triệu chứng hen suyễn.

Ô nhiễm không khí. Khói và các chất ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn khiến việc hít thở trở nên khó khăn hơn, đồng thời có thể kích hoạt các cơn hen. Làm sạch không khí là điều vô cùng quan trọng cho phổi. Nếu bạn sống trong một thành phố đông đúc, nên đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, và tránh đến những nơi đông người, nhiều xe cộ.

Hóa chất. Các sản phẩm làm sạch thường chứa một số hóa chất có thể thúc đẩy cơn hen suyễn, ngay cả khi sản phẩm đó không nguy hiểm. Đeo khẩu trang và găng tay khi làm vệ sinh nhà cửa, nếu bạn bị dị ứng có thể nhờ người thân trong gia đình làm thay. Sau khi lau chùi, dọn dẹp nhà cửa xong, nên mở toang cửa sổ và bật quạt lên để đẩy không khí bẩn ra khỏi phòng.

Cảm lạnh. Một loại vi rút có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng hen suyễn, đó là vi rút cảm lạnh. Khi bị nhiễm vi rút này, phổi bị kích thích hoặc viêm nhiều hơn lúc bình thường, từ đó làm cơn hen thêm trầm trọng. Rửa tay thường xuyên và đến gặp bác sĩ nếu các triệu chứng không thuyên giảm là cách tốt nhất để tránh đặt tính mạng vào tình trạng nguy hiểm.

Theo Ngọc Khuê

Theo Theo Thanh niên
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.