Nỗi ám ảnh "cậu nhỏ" quá khỏe

Nỗi ám ảnh "cậu nhỏ" quá khỏe
Liệt dương, yếu sinh lý, “chưa đến chợ đã hết tiền”… là nỗi kinh hoàng của đàn ông. Nhưng ít ai ngờ, nhiều đấng mày râu khác đang khốn khổ vì hội chứng có biểu hiện ngược lại: “Cậu nhỏ” suốt ngày đòi “quậy”, khiến thân chủ lâm vào tình trạng dở cười, dở khóc.

Nỗi ám ảnh "cậu nhỏ" quá khỏe

> Đừng bận tâm chuyện 'ngắn - dài' khi 'yêu'
> Gặp gái 'hoành tráng', gặp vợ 'ỉu xìu'

Liệt dương, yếu sinh lý, “chưa đến chợ đã hết tiền”… là nỗi kinh hoàng của đàn ông. Nhưng ít ai ngờ, nhiều đấng mày râu khác đang khốn khổ vì hội chứng có biểu hiện ngược lại: “Cậu nhỏ” suốt ngày đòi “quậy”, khiến thân chủ lâm vào tình trạng dở cười, dở khóc.

Hội chứng này, theo những ghi nhận của các nhà khoa học lại bắt nguồn từ hiện tượng “cậu nhỏ” bị nghẽn mạch máu, dẫn đến cương cứng liên tục trong nhiều giờ, nhiều ngày. Các quý ông gặp phải hội chứng này nếu không được chữa trị kịp thời sẽ phải hứng chịu những cơn đau khủng khiếp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiều đấng mày râu khốn khổ vì hội chứng Priapism (Ảnh: Internet)
Nhiều đấng mày râu khốn khổ vì hội chứng Priapism (Ảnh: Internet).

Khi “súng ống” suốt ngày trong tình trạng trực chiến

Liệt dương, yếu sinh lý, “chưa đến chợ đã hết tiền”… là nỗi kinh hoàng của đàn ông. Một khi chẳng may gặp phải các rắc rối này, bản lĩnh đàn ông đích thực bị thử thách ghê gớm. Hàng tá các bí kíp Đông – Tây – kim – cổ được lưu truyền, với đỉnh cao là viên thần dược Viagra, để lấy lại phong độ phòng the. Thế nhưng ít ai ngờ rằng, nhiều đấng mày râu khác đang khốn khổ vì hội chứng có biểu hiện ngược lại: “Thằng nhỏ” của họ suốt ngày “ngóc đầu” đòi “quậy”, khiến thân chủ lâm vào tình trạng dở cười, dở khóc.

Đó là các nạn nhân của chứng cường dương (Priapism). Nhà khoa học nào đó khi đặt tên cho hội chứng này quả là có thâm ý, bởi “Priapism” xuất phát từ “ Priapus” – một vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, chuyên cai quản chuyện sinh đẻ của con người, với biểu tượng là một chiếc… dương vật to lớn và cương cứng một cách oai hùng. Đây quả là một hình ảnh khắc họa sinh động nhất cho những gì mà những quý ông chẳng may mắc phải chứng cường dương - Priapism phải chịu đựng. Cậu nhỏ của họ luôn trong tình trạng cương cứng, bất kể chủ nhân đang làm gì, ở đâu, tình trạng sức khỏe như thế nào. Không khó để hình dung ra rằng, những người đàn ông mắc phải hội chứng oái oăm này đã phải khốn khổ ra sao với kẻ bất trị bên trong lớp vải quần như vậy. Họ hầu như không dám ra khỏi nhà, không dám tiếp xúc với người khác bởi quá xấu hổ. Không chỉ có vậy, cường dương còn là một mối nguy hiểm thực sự cho sức khỏe, tính mạng của nạn nhân một khi không được điều trị kịp thởi.

Từ lâu, bản chất hiện tượng cương cứng của dương vật đã được y khoa làm sáng tỏ: Đó là sự dồn về của máu sau khi nhận được lệnh từ hệ thần kinh được kích thích bởi các tác nhân gợi cảm. Chính lưu lượng máu tăng đột biến và tập trung lại đã làm cho dươgn vật cương cứng lên. Thông thường, sau khi “hành sự” xong, cảm xúc lắng dịu, lượng máu này lại tỏa đi các bộ phận khác khiến “cậu nhỏ” nhanh chóng “xìu” xuống, trở về trạng thái nhỏ gọn bình thường. Ở những người mắc chứng cường dương, cơ chế cương cứng của dương vật cũng không có gì khác biệt. Nhưng khi cơn hứng tình đi qua, các mạch máu gần như bị tắc nghẽn hoàn toàn khiến máu không rút đi khỏi dương vật được. “Súng ống” của họ vì thế cứ “ngóc đầu” lên như vậy mãi. Nạn nhân sẽ phải chịu sự đau đớn khủng khiếp do tình trạng máu bị dồn nén cục bộ này gây lên. Việc không được lưu thông trong một thời gian dài cũng có thể dẫn đến hiện tượng thiếu Oxy trong máu, khiến chúng dần đông lại. Nếu không được can thiệp kịp thời, dương vật nạn nhân sẽ bị hoại tử. Lúc đó không có sự lựa chọn nào khác là phải phẫu thuật cắt bỏ đi. Dù có may mắn được cứu chữa kịp thời hơn, thì nguy cơ bị yếu, thậm chí liệt hẳn cũng rất cao, bởi các mạch máu của cơ quan này đã bị tổn thương.

Vì đâu nên nỗi ?

Cơ chế gây chứng cường dương tự nhiên vẫn chưa được làm sáng tỏ. Các nhà khoa học đã xác định được rằng, hội chứng oái oăm này có mối quan hệ đầy phức tạp với các yếu tố thuộc hệ thần kinh và mạch máu. Rối loạn huyết học, đặc biệt là bệnh có tế bào máu hình lưỡi liềm, bệnh xuất hồng huyết cầu và các chứng bệnh về máu như bệnh bạch cầu, thiếu máu… là thủ phạm số một gây nên chứng cường dương. Đứng ngay sau đó là các rối loạn về thần kinh như: Tổn thương dây thần kinh cột sống, sốc tâm lý…

Bên cạnh các yếu tố sinh lý tự nhiên, lối sống của xã hội hiện đại cũng góp phần tạo nên nhiều trường hợp cường dương nhân tạo cười ra nước mắt. Năm 2012, chi nhánh Bắc Mỹ của hãng xe hơi BMW đã phải đối mặt với một vụ kiện chưa từng có trong lịch sử: Henry Wolf, một người đàn ông bang California (Hoa Kỳ) đã yêu cầu BMW bồi thường do việc ngồi quá lâu trên chiếc xe gắn máy của hãng này đã khiến ông bị mắc chứng cường dương. Trong đơn kiện, Henry Wolf trình bày rằng, ông đã lái một chiếc motor BMW đời 1993 suốt 4 tiếng liên tục. Cấu tạo của chiếc yên xe không hợp lý khiến vùng kín của ông bị tê cứng, làm cho “cái ấy” của ông đã cương cứng liên tục trong suốt 20 tháng trời. Henry Wolf đã không thể quan hệ tình dục trong suốt thời gian khổ sở ấy, và ông đòi BMW một khoản tiền bồi thường kha khá vì những tổn thất về tình cảm và tinh thần đã phải gánh chịu. Hiện vụ việc vẫn chưa được tòa xét xử, nhưng các thẩm phán đã chấp nhận thụ lý đơn kiện có một không hai này.

Ngay cả Viagra, thần dược chốn phòng the, một khi bị lạm dụng hay sử dụng không đúng chỉ định, cũng gây ra chứng cường dương. Tiến sĩ Geoffrey Hackett (chuyên gia tư vấn tiết niệu học tại bệnh viện Good Hope, Birmingham, Anh) cho biết: “Viagra chỉ có tác dụng nếu người dùng có đủ hàm lượng hoóc-môn sinh dục. Mọi người thường nghĩ rằng Viagra là thuốc chữa cho mọi vấn đề về tình dục, điều này không hề đúng”.

Nếu các quý ông có hàm lượng hoóc-môn sinh dục thấp thì Viagra không phải là một giải pháp đúng đắn và việc cố tình sử dụng có thể gây ra chứng cường dương. Các bệnh viện thường xuyên phải cấp cứu cho những bệnh nhân kiểu này. Họ sử dụng Viagra, thuốc phát huy tác dụng, giúp dương vật của họ cương cứng, nhưng … không chịu mềm trở lại. Các khổ chủ đã vô cùng đau đớn và buộc phải tới bệnh viện trong nỗi xấu hổ.

Điều trị cường dương: không khó nếu kịp thời

Các tài liệu y khoa đều khuyên rằng, khi “cậu nhỏ” liên tục cương cứng đến 4 giờ đồng hồ, các quý ông hãy dũng cảm đi bệnh viện trước khi quá muộn. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh, các bác sĩ sẽ có biện pháp điều trị phù hợp. Nếu do yếu tố huyết học gây ra, họ sẽ được truyền máu mà không cần can thiệp bằng phẫu thuật. Với nhóm nguyên nhân khác, thường được chỉ định uống thuốc pseudoephedrine – có tác dụng thúc đẩy sự lưu thông của máu.

Nếu bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm đến sức khỏe và không thể chịu đựng thêm được nữa, họ sẽ được gây tê cục bộ và các phẫu thuật viên sẽ rút bỏ máu trong dương vật đang căng cứng của họ ra để làm giảm áp lực một cách tức thời. Đây chỉ là biện pháp khẩn cấp cuối cùng được lựa chọn. Thông thường, những loại thuốc có tác dụng thúc đẩy các cơ co thắt, từ đó làm máu lưu thông trở lại được ưu tiên áp dụng vì nó giống với quy luật hoạt động tự nhiên của cơ quan sinh dục nam giới hơn cả nên ít có nguy cơ đem lại biến chứng đáng tiếc.

Việc đụng dao đụng kéo có thể khiến một vài múi cơ nơi đây bị xơ hóa, ảnh hưởng đến phong độ tự nhiên của người bệnh sau này.

Theo Trần Thanh
GĐ&XH

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG