Nơi kết nối sự sống

Nơi kết nối sự sống
TPO - Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ tài trợ VinaCapital (Mỹ), các bác sĩ thuộc Trung tâm Tim mạch Quốc gia-Bệnh viện E (Hà Nội) đã đến Bắc Giang khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho 176 trẻ dưới 16 tuổi. 48 trẻ trong số này phải chuyển về Trung tâm phẫu thuật điều trị các bệnh lý về tim.

Nơi kết nối sự sống

TPO - Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ tài trợ VinaCapital (Mỹ), các bác sĩ thuộc Trung tâm Tim mạch Quốc gia-Bệnh viện E (Hà Nội) đã đến Bắc Giang khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho 176 trẻ dưới 16 tuổi. 48 trẻ trong số này phải chuyển về Trung tâm phẫu thuật điều trị các bệnh lý về tim.

Bác sĩ Trung tâm tim mạch Quốc gia khám bệnh cho trẻ em tại Bắc Giang
Bác sĩ Trung tâm tim mạch Quốc gia khám bệnh cho trẻ em tại Bắc Giang. Ảnh: Khánh An

Mẹ không biết con mắc bệnh hiểm nghèo

Mới 7h30 sáng, khu Khám của BVĐK tỉnh Bắc Giang đã đông đúc, người đến chờ khám ngồi kín 5 hàng ghế dọc hành lang. Chị Ngô Thị Sâm ở Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa bế con gái đã 8 tháng tuổi mà nhỏ như trẻ sơ sinh vào bàn khám, giọng buồn trĩu: “từ khi sinh ra đến giờ, cháu đã khó thở, mỗi lần khóc là cả người tím ngắt nhưng nhà nghèo quá, 4 miệng ăn chỉ trông vào tiền đi làm thuê của chồng nên không có điều kiện đưa con đi khám và điều trị”. Sau khi thăm khám, bác sĩ Nguyễn Công Hựu cho biết bé Hồ Thanh Trúc con chị Sâm bị tim bẩm sinh nặng và sẽ được chuyển về điều trị tại Trung tâm tim mạch.

Tại bàn khám của PGS- TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Quốc gia- Phó giám đốc Bệnh viện E, cháu Đặng Văn Thưởng 7 tuổi, người nhỏ tý tẹo, mặt xanh mét, nhịp thở đứt đoạn liên hồi. TS Lê Ngọc Thành chẩn đoán cháu Thưởng bị thông liên thất, tính mạng bị đe dọa nếu không được phẫu thuật kịp thời. Nghe xong chẩn đoán của bác sĩ, mẹ cháu Thưởng òa khóc vì từ trước tới nay không hề nghĩ con bị bệnh tim, chị tưởng do nhà quá nghèo, không được ăn đủ chất nên con còi cọc, sức khỏe yếu.

Cùng bàn khám của Thưởng là bé Hoàng Ngọc Ánh ở Đông Kênh, Đông Sơn, Yên Thế đã gần 2 tuổi mà vẫn chưa ngồi được. Chị Nguyễn Ngọc Tuyền, mẹ bé Ánh kể đầu năm 2010, cháu Ánh bệnh nặng phải chuyển lên BV Nhi Trung ương. Tại đây, bác sĩ kết luận: thất phải 2 đường ra, chuyển gốc động mạch, hở van 3 lá, tăng áp lực động mạch phổi nặng.... Sau khi khám cho cháu Ánh, TS Lê Ngọc Thành chỉ định cùng với Thưởng và Trúc, bé Ánh phải về Trung tâm Tim mạch Quốc gia làm lại các xét nghiệm, phẫu thuật điều trị ngay để cứu tính mạng.

Mỗi năm có 16.000-20.000 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh

PGS-TS Lê Ngọc Thành cảnh báo, hai dấu hiệu nhận biết trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh cần được đưa đi khám và điều trị sớm:

Trẻ bị viêm phổi nhiều lần, còi cọc

Những trẻ có dấu hiệu tím tái khi khóc và khi bú.

Tùy từng thể bệnh, 1/2 số trẻ này cần phải mổ trong năm đầu đời sẽ có hy vọng sống sẽ cao. Số còn lại cần được phẫu thuật trước khi đến tuổi đi học.

BS Trần Đắc Đại – Khoa Tim Trẻ em tâm sự, một điểm chung trong những lần đi khám sàng lọc trẻ bị bệnh tim tại các tỉnh là hầu hết các em đều có hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Nhiều cháu bị bệnh đã được các bệnh viện chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật, cũng có không ít cháu chưa từng đi khám ở đâu, nên khi được phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn, cần phải phẫu thuật gấp nhưng gia đình các cháu đều ngậm ngùi biết con mắc bệnh nhưng không thể có tiền điều trị, phẫu thuật.

Theo PGS-TS Lê Ngọc Thành, mỗi năm nước ta có khoảng 16.000 – 20.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh như thông liên thất, suy tim, tăng áp lực động mạch phổi…, trong đó nhiều em phải phẫu thuật thì mới có cơ hội sống. Tuy nhiên, chi phí một ca phẫu thuật thường từ 35 đến 60 triệu đồng, một số tiền lớn đối với hầu hết các gia đình nông thôn Việt Nam, đặc biệt đối với các hộ nghèo.

 Để giúp những trẻ em không may mắc bệnh hiểm nghèo có cơ hội được sống, từ khi thành lập (tháng 2-2010) đến nay, Trung tâm Tim mạch Quốc gia đã phối hợp cùng Tổ chức VinaCapital của Mỹ tổ chức 4 chuyến đi khám sàng lọc tim bẩm sinh và phẫu thuật điều trị cho hàng trăm cháu ở các tỉnh Thái Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình.

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Quản lý Chương trình Nâng cao năng lực và Khám sàng lọc Quỹ tài trợ VinaCapital cho biết, năm 2010 quỹ đã ủng hộ Chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh cho hơn 300 cháu ở Thái Bình, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim cho 33 cháu.

Năm 2011, Quỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Trung tâm đi khám sàng lọc TBS cho tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Điện Biên. Song song với việc hỗ trợ kinh phí phẫu thuật, Chương trình còn tổ chức nhiều khóa đào tạo nâng cao năng lực cho các BS, tổ chức các hội thảo qua cầu truyền hình trực tiếp từ các BV ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh với các chuyên gia phẫu thuật tim tại Mỹ, Canada, Úc. Từ cuối năm 2008 đến nay, Chương trình VinaCapital đã tổ chức được 17 lần cầu truyền hình trực tiếp, hỗ trợ kinh phí 40 chuyến đi khám sàng lọc TBS cho gần 2000 cháu ở các tỉnh thành. Sau mỗi đợt khám, Quỹ hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho 15-30 cháu/tỉnh.

Khánh An
Theo Viết
MỚI - NÓNG