Nối thành công cánh tay bị đứt lìa bằng mổ vi phẫu

Nối thành công cánh tay bị đứt lìa bằng mổ vi phẫu
Ngày 9-12, bác sỹ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, Bệnh viện vừa nối thành công một ca bị thương đứt lìa cánh tay bằng phương pháp mổ vi phẫu.

Nối liền cẳng tay bị đứt rời của bệnh nhân 18 tháng tuổi

Anh Quảng Trọng Luân với cánh tay đã được nối. (Nguồn: baodongnai.com.vn)
Anh Quảng Trọng Luân với cánh tay đã được nối. Ảnh: baodongnai.com.vn.

Trước đó, bệnh nhân Trần Quảng Luân, sinh năm 1981, ngụ tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nhập viện trong tình trạng cánh tay bị đứt lìa, mất rất nhiều máu. Sau khi xem xét tình trạng của bệnh nhân, các bác sỹ đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài hơn ba giờ đồng hồ để nối lại cánh tay cho anh Luân.

Nhưng sáng hôm sau, các bác sỹ phát hiện anh Luân bị tắc mạch do cục máu đông ở hai động mạch đã nối (động mạch trụ và động mạch quay). Một lần nữa, đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện tiến hành lấy máu đông và nối lại lần hai.

Sau ca phẫu thuật, anh Luân được tập vật lý trị liệu nên bàn tay hiện đã sống và cử động được. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục và có thể xuất viện trong thời gian tới.

Theo Công Phong
TTXVN/vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG