Nội tiết tố quyết định khác biệt trái ngược tình yêu của phụ nữ và đàn ông

Nội tiết tố quyết định khác biệt trái ngược tình yêu của phụ nữ và đàn ông
Tình yêu của phụ nữ và đàn ông phụ thuộc rất nhiều vào nội tiết tố, thể hiện rất rõ qua những nội dung dưới đây.

Tình yêu của bố mẹ đối với con cái

Tình yêu của mẹ với con là tình yêu vô điều kiện, đẻ con ra là người mẹ yêu con, không kể đó là con gái hay trai, khỏe mạnh hay ốm yếu, xinh xắn hay xấu xí, thông minh hay ngờ nghệch, có thỏa mãn kỳ vọng mà người mẹ đặt vào hay không. Để có được tình yêu của mẹ đứa trẻ không phải chiến đấu để giành lấy.

Từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, thậm chí khi đã già (nếu mẹ còn sống) đứa trẻ được đảm bảo có tình yêu của mẹ, cho dù có thế nào về thể chất, tinh thần, thậm chí bất hiếu với mẹ. Tình yêu của mẹ và con trai là tình yêu bền chặt, sâu sắc nhất giữa người với người (chỉ kém hận thù).

Ngược lại tình yêu của cha với con là tình yêu có điều kiện. Người cha yêu con hơn, quan tâm đến con hơn khi đứa trẻ khỏe, xinh xắn, thông minh, hợp tính cha, thỏa mãn kỳ vọng mà cha đặt vào nó (ví dụ nếu một người cha công nhân ít học kỳ vọng con trai học giỏi sau này trở thành tiến sĩ mà con học hành kém thì tình yêu con giảm, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến con). Để có được tình yêu của cha, đứa trẻ phải phấn đấu thỏa mãn một phần kỳ vọng của cha, chiến đấu để giành lấy. Khi con gái mà hợp cha, được cha yêu thì tình yêu của cha và con gái sâu sắc, bền chặt chỉ sau tình yêu của mẹ và con trai.

Tình yêu nam nữ

Người phụ nữ trong một thời gian chỉ thực sự yêu một người đàn ông. Vì vậy khi có chồng mà người phụ nữ lại yêu người đàn ông khác, thì tình yêu mới này nhanh chóng lớn lên, lấn át tình yêu với người chồng. Tình yêu với chồng giảm nhanh chóng dẫn đến chán chồng, đối xử hờ hững với chồng, chê bai chồng, cáu kỉnh khi chồng biểu lộ tình cảm… Vì vậy nếu phụ nữ ngoại tình vì yêu thì rất khó che giấu, người chồng chỉ để ý một chút là nhận ra ngay và chồng có thể chắc là vợ không còn yêu mình nữa…

Đàn ông thì khác. Tình cảm của họ với người phụ nữ mới tăng lên nhưng có thể không làm giảm tình cảm với vợ và họ có thể yêu cả hai người phụ nữ như nhau.

Tình dục nam nữ

Đàn ông có ham muốn lớn nhất vào tuổi 17-25, phụ nữ có nhu cầu lớn nhất vào tuổi 35-45.

Hormon quyết định ham muốn và khả năng của nam giới là testosteron, của phụ nữ là estrogen và testosteron (có trong cơ thể nữ với số lượng ít).

Đàn ông chết sớm hơn phụ nữ

Đàn ông sống ngắn hơn phụ nữ từ 6-8 năm. Quá trình tiến hóa lâu dài di truyền lại làm đàn ông sống ngắn hơn. Trong các loài động vật có vú, nếu con đực to, khỏe có nhiệm vụ bảo vệ đàn cũng đều sống ngắn hơn con cái.

Suy giảm testosteron và estrogen và hậu quả

Đàn ông suy giảm testosteron (do tuổi tác, còn trẻ nhưng sức yếu) sẽ bị giảm ham muốn, khả năng tình dục, khó sinh con, nguy cơ bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, nhão cơ, loãng xương, béo bụng, ngáy to, da khô nhăn, tóc gãy rụng, các bệnh về xương khớp, ngủ kém, ngủ không sâu, mệt mỏi toàn thân.

Phụ nữ bị suy giảm estrogen (do tuổi tác, bệnh tật) sẽ bị bốc hỏa, đổ mồ hôi, khó ngủ, ngủ không sâu, giảm ham muốn sinh lý, dễ sa sinh dục, tóc dễ gãy rụng, da sám khô nhăn, loãng xương, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh, dễ mắc bệnh viêm ngứa phụ khoa, khí hư, mệt mỏi, căng thẳng, cáu bẳn.

Điều trị suy giảm estrogen bằng Tây y

Điều trị nội khoa: Dùng liệu pháp hormone làm giảm tần suất và cường độ các cơn bốc hỏa, cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên estrogen chỉ giảm thiểu sự thức giấc nửa đêm chứ không cải thiện chất lượng giấc ngủ. Các triệu trứng khác của tiền mãn kinh như đau đầu, hay quên, da tóc kém mềm mượt, tăng cân… cũng được cải thiện. Liệu pháp nội tiết mặc dù làm giảm các triệu chứng khó chịu thời kỳ tiền mãn kinh nhưng có rất nhiều tác dụng phụ: Tăng sinh và ung thư nội mạc tử cung, u xơ tử cung, xuất huyết âm đạo bất thường, nguy cơ bệnh tim mạch, ung thư, đột quỵ, thuyên tắc động mạch phổi… Tổ chức Sáng kiến Y tế Thế giới (WHI) đã chứng minh liệu pháp nội tiết tố thay thế có hại nhiều hơn có lợi.

Sản phẩm Đông y thế hệ 2 hiệu quả vượt trội điều trị suy giảm nội tiết.

Đông y từ lâu đã được dùng trong điều trị rối loạn hoạt động buồng trứng, rối loạn nội tiết, các triệu chứng tiền mãn kinh với tác dụng tuy có chậm, nhưng lâu dài và an toàn, ít tác dụng phụ. Tuy nhiên nếu chỉ sản xuất thuốc Đông y theo sách thì khó mà có được sản phẩm hiệu quả vượt trội. Tuy rất hiếm, nhưng cũng có một số bài thuốc bí truyền hiệu quả kỳ diệu như bài bổ huyết, điều hòa kinh nguyệt, tăng cường nội tiết của một lương y ở Tp. HCM. Hiện bài thuốc này, được chuyển giao cho một Nhà máy dược phẩm hiện đại chuẩn GMP-WHO sản xuất thành sản phẩm Đông y thế hệ 2 hiệu quả vượt trội, đã có mặt tại các hiệu thuốc.

NHẤT NHẤT:  Sản phẩm Đông y thế hệ 2 hiệu quả vượt trội (Bài thuốc bí truyền SX tại nhà máy chuẩn GMP-WHO)

TPBVSK AMANDA GIÚP tăng cường nội tiết tố nữ

Kích thích sản sinh estrogen, điều hòa khí huyết

Cho phụ nữ tiền mãn kinh 40+, mãn kinh 50+ bị

-         Bốc hỏa, đổ mồ hôi, mất ngủ

-         Suy giảm sinh lý

-         Tóc gẫy rụng, da khô nhăn

-         Mệt mỏi, bẳn tính, cáu gắt.

Thành phần (cho một viên nén bao phim):  * Hỗn hợp cao dược liệu (tương ứng các nguyên liệu sau): Kacip fatimah 166mg, Sữa ong chúa tươi 20mg, Đông trùng hạ thảo 5mg, Isoflavon 5mg, Đương quy 90mg, Ích mẫu 90mg. * Phụ liệu: Silicon dioxide, Sodium starch glycolate, Magie stearate, HPMC, PEG 6000, Talc, Titan dioxide, màu erythrosin.  Công dụng:  * Giúp kích thích cơ thể sản sinh nội tiết tố nữ estrogen một cách tự  nhiên, điều hòa khí huyết,  kinh nguyệt, tăng cường sinh lực. * Hạn chế lão hóa, giúp da tóc mượt mà, mịn màng, mang lại sự hoạt bát, trẻ trung cho nữ giới. Đối tượng sử dụng:  Nữ giới tuổi dậy thì. * Phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh giảm estrogen có các triệu chứng như rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, đổ mồ hôi, khó ngủ, mệt mỏi, stress, cáu gắt, giảm tiết dịch, suy giảm sinh lý, tóc khô hay gãy rụng, da khô nhăn, chảy xệ. Cách dùng:  Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.  Có thể dùng thường xuyên, lâu dài. Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng mặt trời, để xa tầm tay trẻ em.  Sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy Dược phẩm hiện đại của Công ty Nhất Nhất.  Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT. Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo.: GPQC: 02145/2016/XNQC-ATTP

AMANDA sản xuất theo công thức gia truyền của dòng họ Hoàng

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

MỚI - NÓNG