Nóng tính quá mức cũng là một dạng bệnh tâm thần

 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Phải chăng những người người nóng tính đến mức không kiểm soát được bản thân đang mắc một dạng bệnh tâm thần nhẹ?

Hỏi: Người nóng tính quá, đôi khi không kiểm soát được hành vi, lời nói... có phải cũng là dạng bệnh tâm thần nhẹ? - Vũ Đức Hùng (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).

BS Trịnh Bích Huyền, Viện Sức khoẻ Tâm thần: Người nóng tính quá, đôi khi không kiểm soát được hành vi, lời nói của mình, dễ cáu kỉnh cũng là một dạng bệnh tâm thần nhẹ mà người ta xếp vào thể loại rối loạn nhân cách kiểu chống đối xã hội (antisocial personality disorder).

Những người này thường không quan tâm và hay quấy rối người khác, không thể tuân thủ theo những quy chuẩn chung của xã hội, với những hành động thiếu tôn trọng pháp luật, dễ kích động và gây sự với người khác. Có những hành vi có thể nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác, không bao giờ thể hiện một sự ăn năn, hối hận về những điều mình đã làm.

Tình trạng này thường xuất hiện từ khi còn ở tuổi thiếu niên, từ 15 tuổi. Do đây là một dạng tâm thần nhẹ nên những người này cũng cần được điều trị để tránh việc dưới sức ép cuộc sống, bệnh trở nên nặng hơn.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.