NSƯT Hoàng Hải: Đàn ông thời trẻ áp lực mưu sinh, nuối tiếc sức khỏe khi ngoài 40

NSƯT Hoàng Hải: Đàn ông thời trẻ áp lực mưu sinh, nuối tiếc sức khỏe khi ngoài 40
Áp lực kiếm tiền, áp lực thành công, áp lực phải chăm lo cho gia đình… và rất nhiều áp lực khác khiến đàn ông ở cái thời “sức dài vai rộng” đều đặt những điều này làm thước đo cho “thành công”. Thế nhưng, bởi thời trẻ mải phấn đấu cho công việc để rồi khi nhìn lại mới hiểu rằng “sức khỏe” mới là tài sản lớn nhất.

Nếu như gắn liền với vai trò của người phụ nữ là hậu phương vững chắc thì đàn ông thường gắn liền là trụ cột gia đình, là người chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính. Áp lực tiền bạc trên vai người đàn ông cũng sẽ lớn hơn. Do đó, họ luôn phấn đấu để thành công, để có kinh tế tốt lo cho vợ, cho con, báo hiếu cha mẹ. Chẳng hề sai khi phấn đấu kiếm tiền vì những lý do này. Thực tế cuộc sống mà không có tiền thì trăm ngàn nỗi lo kéo đến. Thế nhưng, “kiếm tiền” đến mức “bán đi sức khỏe” liệu có nên?

NSƯT Hoàng Hải: Đàn ông thời trẻ áp lực mưu sinh, nuối tiếc sức khỏe khi ngoài 40 ảnh 1
 

NSƯT Hoàng Hải chia sẻ về 15 năm trước: vốn chẳng có cái nghề nào là nhẹ nhàng cả, vì mưu sinh để lo cho gia đình tôi dồn hết tâm lực và thời gian làm việc khiến tôi quên đi sức khỏe. Lo buôn bán nên việc ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt thất thường. Chưa kể tôi phải thường xuyên tiếp anh em làm ăn và đối tác trên bàn nhậu.

NSƯT Hoàng Hải cho hay: Có thời điểm dường như ngày nào tôi cũng uống bia rượu. Lúc đó cũng viễn cớ là vì làm ăn nên khó tránh khỏi. Vì thế mà chả mấy chốc đường ruột của tôi xuống cấp trầm trọng. Đi diễn mà ngày chạy năm lần bảy lượt vào nhà vệ sinh, bụng lúc nào cũng đau quặn. Đáng sợ hơn bây giờ không dám nói là uống bia rượu đâu, chỉ uống một chút trà, cà phê hay ăn đồ tanh, nóng là “tào tháo” đuổi nguyên ngày. Lo lắng tôi có đi khám được kết luận bị viêm đại tràng.

Không khó để gặp hình ảnh này ở những đàn ông ngưỡng tuổi 35 - 40, khi tự cho mình “sức dài vai rộng”, mải mê với công việc mà “ngó lơ” sức khỏe. Để rồi ở độ tuổi trung niên lại ôm trong mình bụng bia, viêm đại tràng, viêm gan, cao huyết áp... do chính những thói quen ăn uống, sinh hoạt vô độ ở thời trẻ gây nên. “Mà nhìn chung, đàn ông ở tuổi ngoài 35-40 thì mới nhìn lại thấy tuổi trẻ vất vả phấn đấu nhưng lại coi thường sức khỏe” - NSƯT Hoàng Hải nhận định.

NSƯT Hoàng Hải: Đàn ông thời trẻ áp lực mưu sinh, nuối tiếc sức khỏe khi ngoài 40 ảnh 2
 

Đừng để mục tiêu kiếm tiền mưu sinh, thăng tiến chi phối và lấy đi sức khỏe rồi khi về già lại dùng hết số tiền mình kiếm được để “bảo dưỡng” cơ thể. Cũng bởi suốt 15 năm bị viêm đại tràng đeo bám, NSƯT Hoàng Hải mới hiểu rằng sức khỏe ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và công việc diễn xuất thế nào. Anh quyết tâm thay đổi và lựa chọn lối sống lành mạnh, tìm hiểu và hỏi kinh nghiệm từ bạn bè và bác sĩ để tìm được giải pháp khoa học “thoát cảnh tào tháo đuổi” do viêm đại tràng.

NSƯT Hoàng Hải: Đàn ông thời trẻ áp lực mưu sinh, nuối tiếc sức khỏe khi ngoài 40 ảnh 3
 

May mắn được anh em nghệ sĩ giới thiệu cho một sản phẩm là LiveSpo COLON - Bào tử lợi khuẩn cho người viêm đại tràng. Được biết LiveSpo COLON ứng dụng công nghệ Bào tử lợi khuẩn Dr. ANH được đánh giá là tầm quốc tế nhờ khắc phục những hạn chế của men vi sinh thông thường. Trong mỗi ống LiveSpo COLON có chứa tới 3 tỷ lợi khuẩn, 2 chủng là Bacillus subtilis và Bacillus clausii giúp hỗ trợ cải thiện các triệu chứng viêm đại tràng và rối loạn tiêu hoá do bia rượu, loạn khuẩn an toàn, dễ sử dụng.

Ngoài được kiểm chứng lâm sàng chứng minh hiệu quả và an toàn. LiveSpo COLON còn được kiểm nghiệm tính “bền nhiệt” giúp sản phẩm bảo quản dễ dàng. Tính “bền acid” giúp bảo tử lợi khuẩn sống sót qua acid dạ dày mà không bị giảm số lượng. Nhờ những ưu việt đó LiveSpo COLON đã được bán tới 20 quốc gia trên thế giới. Với những ưu viết đó, NSƯT Hoàng Hải nhanh chóng quyết định chọn mua LiveSpo COLON.

Sau một thời gian kiên trì sử dụng đúng theo liệu trình, kết hợp ăn uống ngủ nghỉ điều độ, NSƯT Hoàng Hải chia sẻ các triệu chứng viêm đại tràng cải thiện rõ rệt: tình trạng đau bụng, đi ngoài phân sống giảm hẳn. Bụng dạ khỏe hơn, anh mạnh dạn thử ăn lại mấy món yêu thích như: hải sản, uống trà và cà phê thì bụng hoàn toàn bình thường, không đau, không bị tào tháo rượt nữa.

Anh vui mừng chia sẻ thêm: “Với tôi, LiveSpo COLON thực sự tốt, đã giúp tôi xử lý nỗi ám ảnh viêm đại tràng an toàn và hiệu quả thực sự. Nếu các bạn bị viêm đại tràng hoặc có chồng, bố, người thân thường tiếp xúc rượu bia cũng nên sử dụng LiveSpo COLON để bảo vệ đường ruột nhé. Vì lợi khuẩn trong sản phẩm LiveSpo COLON sẽ giúp tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc đại tràng, đào thải hại khuẩn, cân bằng lại hệ vi sinh và trẻ hoá đường ruột đấy.”

NSƯT Hoàng Hải: Đàn ông thời trẻ áp lực mưu sinh, nuối tiếc sức khỏe khi ngoài 40 ảnh 4
 

Với NSƯT Hoàng Hải, đại tràng khỏe mạnh đã giúp anh lấy lại được sự tự tin để tiếp tục theo đuổi công việc và chăm lo gia đình. Còn bạn thì sao? dù còn trẻ hay ở độ tuổi trung niên, hãy thay đổi từ những điều nhỏ nhất để bảo vệ sức khỏe chính mình nhé!

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.