Nữ du khách tử vong vì ong đốt

Nữ du khách tử vong vì ong đốt
TP - Sáng 21/7, nữ bệnh nhân Choi Jiyeon (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc) sau hơn 10 tiếng được điều trị tích cực tại BV Đà Nẵng tử vong vì bị ong đốt.

> Cháu bé bị ong độc đốt nguy kịch
> Bé bị ong đốt gần 100 vết đang nguy kịch

Trước đó, theo xác nhận của BV Đà Nẵng tối 20/7, bệnh nhân Choi Jiyeon nhập viện trong tình trạng cấp cứu, suy hô hấp nặng và trụy tim. Các bác sĩ tiến hành điều trị khẩn cấp, tuy nhiên bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Theo một cán bộ BV Đà Nẵng, chồng nữ du khách này phản ánh, ngày 20/7 khi họ đang đi tham quan, du lịch tại xã Hòa Ninh (Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), chị Choi Jiyeon bất ngờ bị bầy ong rừng đốt, tổn thương nặng.

Bà Dương Thị Thơ, Giám đốc điều hành Khu du lịch Bà Nà Hills (xã Hòa Ninh) cho hay, trong ngày 20/7, đội ngũ y tế khu du lịch không tiếp nhận, phản ánh bất kì thông tin nào về du khách bị ong đốt. Rất có thể nạn nhân tự du lịch ở bìa rừng bên cạnh và dẫn đến sự cố trên. Theo bà Thơ, tại Bà Nà có ong, nhưng không có loài ong độc gây chết người.

Chiều 21/9, trao đổi với Tiền Phong qua điện thoại bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng xác nhận, sở nhận trường hợp nữ du khách Hàn Quốc bị ong đốt, tử vong và báo cho Lãnh sự quán Hàn Quốc để tiến hành tiếp nhận theo quy định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG