Nữ sinh nguy kịch do tự ý dùng thuốc ho

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Khi xuất hiện triệu chứng ho, hắt hơi liên tục, bệnh nhân đã tự ý dùng thuốc, gây khó thở dữ dội, toàn thân tím tái.

Bác sĩ CKI Nguyễn Viết Hậu - Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cho biết trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, khoa đã tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hạnh (20 tuổi) sống tại TP.HCM.

Khi nhập viện, bệnh nhân Hạnh ở trong tình trạng khó thở dữ dội, vã mồ hôi, tím tái. Cô được cấp cứu thành công với chẩn đoán hen phế quản nguy kịch.

Khai thác tiền sử bệnh, các bác sĩ cho biết Hạnh bị hen từ nhỏ, nhưng gần đây đã tự ngưng thuốc, không khám lại. Một tuần gần đây, cô có triệu chứng ho, hắt hơi liên tục, nghĩ cảm nhẹ nên tự điều trị bằng thuốc hạ sốt, thuốc ho tại nhà và cùng gia đình đi du lịch.

Trước khi nhập viện, Hạnh ho nhiều nên uống tiếp một liều thuốc ho, không ngờ đến tối cô bắt đầu cảm thấy khó thở dữ dội, toàn thân tím tái, không thể nói chuyện...

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Hậu, nguyên nhân khiến Hạnh gặp tình trạng nguy kịch trên là chưa được kiểm soát tốt bệnh hen, kèm theo tình trạng chủ quan khi bệnh cảm kéo dài cả tuần mà không được dùng thuốc đúng cách, di chuyển nhiều trong lúc sức đề kháng suy giảm, dễ bị bội nhiễm vi trùng.

Bên cạnh đó, Hạnh còn dùng các thuốc ức chế ho không phù hợp làm ứ đọng đàm nhớt kích thích viêm, kích thích co thắt phế quản trầm trọng làm cơn hen bùng phát dữ dội, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Hậu khuyến cáo đối với người có bệnh lý mạn tính, đặc biệt về hô hấp, nếu có bất kỳ triệu chứng của cảm hay cúm cũng nên gặp bác sĩ để khám và tư vấn, tránh các tình huống đáng tiếc xảy ra. Người có bệnh mạn tính có thể chủ động tiêm ngừa cúm hàng năm tại các cơ sở y tế.

Cách tốt nhất để phòng ngừa cảm, cúm là nên vệ sinh tay thường xuyên bằng các dung dịch sát khuẩn hay xà phòng, tránh tiếp xúc với người mắc bệnh.

Người dân nên vệ sinh ở các vị trí ít được chú ý nhưng có khả năng lây bệnh như nắm tay cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh, điện thoại bàn, bàn phím, vì dịch tiết dính vào các vật dụng này cũng chứa virus.

Để chủ động phòng ngừa cảm, cúm bác sĩ Hậu khuyến cáo người dân nên tăng cường tập thể dục, ăn uống điều độ, nhiều rau xanh trái cây giúp tăng cường sức đề kháng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.