Nứt hậu môn là bệnh gì?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi bị trĩ nhưng không biết độ mấy vì bác sĩ không nói. Có lần tôi đi cầu ra máu, khám bác sĩ Đại học Y Dược bảo bị nứt hậu môn trĩ nội nhỏ, cần phải mổ.

Một thời gian sau tôi đến bệnh viện Trưng Vương khám lại, bác sĩ nói bị xước hậu môn. Sau đó tôi đi cầu không ra máu nữa. Xin bác sĩ cho hỏi nứt hậu môn là như thế nào? (Nguyễn Minh Triệu).

dau-than-kinh-toa1-4623-1438449447.jpg

Ảnh minh họa:News.

Trả lời:

Chào bạn,

Nứt hậu môn là bệnh gây ra sau táo bón hay tiêu chảy làm rách niêm mạc hậu môn ở vị trí 6h hay 12h. Nếu vết rạch cạn và bạn không bị táo bón nữa thì sẽ hết chảy máu. Nếu bạn tiếp tục bị táo bón hay tiêu chảy thì vết nứt sẽ sâu đến cơ thắt. 

Lúc đó bạn sẽ có thêm triệu chứng đau hậu môn khi đi cầu và cơn đau sẽ kéo dài có khi từ vài giờ đến cả ngày. Hai triệu chứng chính của nứt hậu môn là đau hậu môn sau đi cầu và chảy máu.

Thân ái.

Bác sĩ Dương Phước Hưng
Trưởng khoa Ngoại 1
Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG