Ông bố nhập viện với 'cậu nhỏ' bị kẹt vào khóa quần

Bác sĩ dùng dụng cụ tách phần da bị kẹt ra khỏi khóa quần rồi khâu lại vết thương cho ông bố 36 tuổi ở Hà Nội.

Người đàn ông nhập viện vào giữa trưa 21/7 với "cậu nhỏ" bị kẹt trong dây kéo khóa quần. Ông bố này cho biết vợ chồng đang gần gũi thì không may con nhỏ mở cửa vào phòng. Anh vội vã kéo khóa quần nhanh chóng khiến một vùng da trên "cậu nhỏ" bị kẹt vào dây khóa.

Loay hoay không gỡ được phần bị kẹt ra, ông bố quyết định dùng kéo cắt dây khóa và đến gặp bác sĩ. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã gây tê tại chỗ cho bệnh nhân và dùng dụng cụ tách dây kéo ra khỏi bộ phận bị kẹt rồi khâu lại phần da bị rách. Bệnh nhân phải uống thuốc để điều trị tổn thương.

Bác sĩ Liên cho biết, các chấn thương cơ quan sinh dục do dây kéo khóa quần thường xảy ra với nam giới lứa tuổi vị thành niên và trẻ nhỏ. Người say xỉn, rối loạn tâm thần, không mặc nội y, tai nạn trong sinh hoạt vợ chồng... cũng dễ rơi vào tình huống này.

Khi gặp tai nạn này, vùng da quy đầu, da thân dương vật hoặc bìu có thể bị mắc kẹt giữa hai dây kéo khi mở hoặc đóng khóa. Hậu quả là phần da này và mô mềm bị kẹp chặt, gây đau, xây xát, phù nề. Người bị nạn thường cố gắng tự xử lý, vô tình gây tổn thương thêm cho bộ phận sinh dục. Bác sĩ khuyến cáo nam giới nên cẩn trọng khi kéo khóa quần. Nếu không may gặp phải tình huống này cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí, tránh tổn thương thêm.

Bác sĩ cũng khuyến cáo thêm, khi nhà có con nhỏ, vợ chồng khi "yêu" cần tuân thủ nguyên tắc an toàn, kín đáo. Ngoài ra, vợ chồng nên chú ý đóng cửa phòng, chọn khung giờ phù hợp để không ảnh hưởng đến tâm lý của con cái.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.