Phát hiện chồng đểu giả, sở khanh đúng ngày nhập viện sinh con

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Mẹ cháu đã nói đúng và việc cần làm bây giờ là cháu nên tỉnh táo, nên dũng cảm để vượt qua “bến đục” này.

Mẹ cháu thương cháu, lo lắng cho sự quyết định vội vã của cháu khi cháu nông nổi bỏ qua giai đoạn tìm hiểu để đến với người yêu, lại còn cho anh ta ăn trái cấm khi chưa có sự đồng thuận của bố mẹ đôi bên, khiến cháu  mang bầu trước khi làm đám cưới.

Mẹ cháu đã nói đúng và việc cần làm bây giờ là cháu nên tỉnh táo, nên dũng cảm để vượt qua “bến đục” này.

Hãy làm sao để hai vợ chồng sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau để còn nuôi dạy con cái là tốt nhất cháu ạ.

Chắc chồng cháu là con một được bố mẹ cưng chiều, không dạy bảo từ bé nên sinh tật như vậy. Muốn níu giữ chồng, muốn có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng dưới một mái nhà thì cháu hãy tâm sự hết với mẹ chồng, cùng mẹ chồng thuyết phục chồng cháu quay về nẻo thiện.

Cô khuyên cháu hợp tác cùng mẹ chồng, bởi qua tâm sự của cháu cô biết mẹ chồng cháu cũng không ủng hộ lối sống dựa dẫm, ăn bám và chơi bời của chồng cháu.

 Cô tin rằng chồng cháu đã bước qua tuổi 30, không lí gì khi nghe người thân của mình phân tích điều hơn, lẽ thiệt một cách chân thành, vị tha như vậy mà còn cố tình không nghe ra.

 Cháu cứ kiên trì, nhẹ nhàng và đừng bao giờ làm lớn chuyện, đừng bao giờ xúc phạm chồng trước mặt mọi người, nhất định cháu sẽ có kết quả tốt đẹp.

Cô mong cháu suy nghĩ cho chín chắn, hành động dứt khoát, tất cả vì tương lai con cái mình cháu nhé! 

MỚI - NÓNG