Phòng chống bệnh dịch hạch lan truyền vào Việt Nam

TP - Ngày 27/7, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Trung Quốc ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh dịch hạch thể phổi tại tỉnh Cam Túc. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân làm nghề chăm sóc vật nuôi và có tiền sử phơi nhiễm với con mac-mốt (thuộc loài gặm nhấm) trước đó. 

Phòng chống bệnh dịch hạch lan truyền vào Việt Nam ảnh 1

Trung Quốc ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh dịch hạch thể phổi 

Tại Mỹ, ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh dịch hạch tại hạt Adam, bang Clorado. Cả 4 bệnh nhân đều tiếp xúc với con chó bị ốm và chết ngày 26/6. Tại Việt Nam 12 năm trở lại đây không ghi nhận ca dịch hạch nào.

Hai ca mắc bệnh cuối cùng (thể bạch huyết) được ghi nhận vào tháng 8/2002. Để chủ động phòng chống dịch bệnh có thể lan truyền vào nước ta, Cục Y tế dự phòng chỉ đạo các Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố tăng cường triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.