Phụ nữ tiền mãn kinh - Chán chồng hay chồng chán?

Phụ nữ tiền mãn kinh - Chán chồng hay chồng chán?
Tiền mãn kinh, mãn kinh có gây trở ngại sinh hoạt tình dục, làm mất ham muốn tình dục không? Cần làm gì để duy trì ham muốn tình dục, để chồng thấu hiểu và cảm thông? Ðó là băn khoăn của đa số phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh.

“Chán chồng” ở nữ giới tiền mãn kinh?

Khi phụ nữ ngấp nghé tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh, cơ thể có nhiều sự thay đổi và đương nhiên chuyện chiều chồng bị ảnh hưởng. Nhưng không phải cứ đến tuổi này thì ham muốn tình dục bị suy giảm. Phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh vẫn có nhu cầu tình dục, sinh hoạt đều đặn, vẫn lên tới đỉnh nếu biết điều tiết và hòa hợp.

Thế nhưng, đa số phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh có nhu cầu tình dục giảm. Vì nhiều nguyên nhân như: thời gian cần thiết để đạt đến cao trào khi sinh hoạt dài hơn; tính đàn hồi của âm đạo giảm; tiết chất nhày kém... phụ nữ thường cảm thấy đau khi quan hệ, có khi gây tổn thương niêm mạc âm đạo, hoặc viêm nhiễm khiến họ không còn ham muốn chuyện ấy nữa. Với nhiều phụ nữ chuyện chăn gối như tra tấn.

Chị H (49 tuổi), bà của 2 cháu ngoại kháu khỉnh, ở tuổi tiền mãn kinh. Mỗi lần chồng có ý định gần gũi thì chị đều né tránh hoặc nhanh chóng cho qua chứ không còn khoái cảm như thời còn trẻ. Mỗi lần quan hệ vợ chồng chị đều thấy đau rát, tệ hơn nữa gần đây chị còn bị chảy máu, khiến chị phải cắn răng chịu đựng mỗi khi quan hệ với tâm trạng lo âu chứ chả còn thấy “sung sướng” gì.

Nhưng cũng có những phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh sinh hoạt tình dục thoải mái hơn vì không sợ mang thai, hôn nhân ổn định, chăm sóc con cái, gia đình giảm, gánh nặng tâm lý và sức ép tinh thần ít đi. Vì vậy, có người cho rằng, thời gian này là "kỳ trăng mật thứ hai" của đời sống vợ chồng.

Hay “Chồng chán”?

Anh Th (44 tuổi) chia sẻ: “Dù năm nay đã 44 tuổi, ham muốn của tôi vẫn còn cao. Nhưng vợ tôi, cũng 44 tuổi, thì chẳng hứng thú gì cả. Hình như cô ấy đang tiền mãn kinh hay sao đó. Tôi có hỏi nhỏ về chuyện sinh hoạt vợ chồng thì cô ấy nói là chẳng có hứng thú hay cảm giác gì cả. Cô nửa đùa nửa thật bảo tôi giải quyết bên ngoài, nhưng là người đang hoàng nên tôi không thể làm thế.”

Không phải ai cũng hiểu và thông cảm được cho vợ như anh Th. Đàn ông thời kỳ này sự nghiệp đang ở giai đoạn cao trào nhất, họ được vây quanh bởi nhiều các cô gái trẻ đẹp, cố tình “làm thân” với họ. Khi chuyện “chăn gối” với vợ có vấn đề, dễ sinh chuyện ngoại tình, dẫn đến “Chồng chán”.

Chuẩn bị hành trang cho tuổi tiền mãn kinh

Chuyện “khô hạn”, khó khăn trong sinh hoạt vợ chồng chỉ là một trong số các triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh, kỳ mãn kinh ở nữ giới. Hội chứng tiền mãn kinh thường bắt đầu âm thầm với rối loạn kinh nguyệt, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, bốc hoả, vã mồ hôi, ra mồ hôi ban đêm, mất ngủ, người lúc nóng lúc lạnh; đau nhức xương, tê buồn tay chân… Cùng với đó là sự thay đổi của vẻ ngoài: ở một số phụ nữ, sự sụt giảm và mất đi các tổ chức mỡ dưới da ở mặt, chân tay, ngực khiến da trở nên nhăn nheo, nám sạm… Nhão cơ khiến ngực ngày càng nhỏ và chảy sệ. Ngược lại, eo bụng có thể to lên, cơ thể sồ sề do mỡ tích tụ ở nội tạng, bụng. Dễ thay đổi tính tình, hay cáu gắt, mất bình tĩnh, mất tự tin, dễ buồn nản, trầm cảm, không tập trung, hay quên.

Nguyên nhân của tất cả những rắc rối trên là sự suy giảm nội tiết tố nữ estrogen. Để chuẩn bị cho thời kỳ tiền mãn kinh và sau đó là mãn kinh, nữ giới cần biết cách duy trì estrogen trong cơ thể từ khi còn trẻ. Một số biện pháp bổ sung estrogen trực tiếp hoặc gián tiếp (ở dạng tiền chất) cho cơ thể có thể làm giảm các dấu hiệu thời kỳ mãn kinh ngay lập tức nhưng sau khi dừng sử dụng, các triệu chứng khó chịu lại quay lại. Cách tốt nhất là bổ sung các yếu tố cải thiện hoạt động của buồng trứng, giúp buồng trứng tăng cường sản sinh estrogen.

Sản phẩm Đông y thế hệ 2 hiệu quả vượt trội điều trị suy giảm nội tiết.

Bạn đã dùng liệu pháp hormon, thực phẩm bổ sung isoflavon nhưng hoặc có tác dụng phụ, hoặc tác dụng không rõ rệt, không lâu dài, ngưng dùng là khó chịu trở lại ngay. Nhưng bạn đừng nản, vẫn còn hy vọng vào sản phẩm Đông y thế hệ 2 hiệu quả vượt trội

Đông y từ lâu đã được dùng trong điều trị rối loạn hoạt động buồng trứng, rối loạn nội tiết, các triệu chứng tiền mãn kinh với tác dụng tuy có chậm, nhưng lâu dài và an toàn, ít tác dụng phụ. Tuy nhiên nếu chỉ sản xuất thuốc Đông y theo sách thì khó mà có được sản phẩm hiệu quả vượt trội. Tuy rất hiếm, nhưng cũng có một số bài thuốc bí truyền hiệu quả kỳ diệu như bài bổ huyết, điều hòa kinh nguyệt, tăng cường nội tiết của một lương y ở Tp. HCM. Hiện bài thuốc này, được chuyển giao cho một Nhà máy dược phẩm hiện đại chuẩn GMP-WHO sản xuất thành sản phẩm Đông y thế hệ 2 hiệu quả vượt trội, đã có mặt tại các hiệu thuốc.

NHẤT NHẤT:  Sản phẩm Đông y thế hệ 2 hiệu quả vượt trội (Bài thuốc bí truyền SX tại nhà máy chuẩn GMP-WHO)

TPBVSK AMANDA GIÚP tăng cường nội tiết tố nữ

Kích thích sản sinh estrogen, điều hòa khí huyết

Cho phụ nữ tiền mãn kinh 40+, mãn kinh 50+ bị

-         Bốc hỏa, đổ mồ hôi, mất ngủ

-         Suy giảm sinh lý

-         Tóc gẫy rụng, da khô nhăn

-         Mệt mỏi, bẳn tính, cáu gắt.

Thành phần (cho một viên nén bao phim):  * Hỗn hợp cao dược liệu (tương ứng các nguyên liệu sau): Kacip fatimah 166mg, Sữa ong chúa tươi 20mg, Đông trùng hạ thảo 5mg, Isoflavon 5mg, Đương quy 90mg, Ích mẫu 90mg. * Phụ liệu: Silicon dioxide, Sodium starch glycolate, Magie stearate, HPMC, PEG 6000, Talc, Titan dioxide, màu erythrosin.  Công dụng:  * Giúp kích thích cơ thể sản sinh nội tiết tố nữ estrogen một cách tự   nhiên, điều hòa khí huyết,  kinh nguyệt, tăng cường sinh lực. * Hạn chế lão hóa, giúp da tóc mượt mà, mịn màng, mang lại sự hoạt bát, trẻ trung cho nữ giới. Đối tượng sử dụng:  Nữ giới tuổi dậy thì. * Phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh giảm estrogen có các triệu chứng như rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, đổ mồ hôi, khó ngủ, mệt mỏi, stress, cáu gắt, giảm tiết dịch, suy giảm sinh lý, tóc khô hay gãy rụng, da khô nhăn, chảy xệ. Cách dùng:  Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.  Có thể dùng thường xuyên, lâu dài. Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng mặt trời, để xa tầm tay trẻ em.  Sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy Dược phẩm hiện đại của Công ty Nhất Nhất.  Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT. Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo.: GPQC: 02145/2016/XNQC-ATTP

AMANDA sản xuất theo công thức gia truyền của dòng họ Hoàng

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.