Phụ nữ uống nhiều càphê giảm nguy cơ tai biến

Phụ nữ uống nhiều càphê giảm nguy cơ tai biến
Kết quả công trình nghiên cứu của bà Susanna Larsson, người Thụy Điển, trong vòng 10 năm cho thấy phụ nữ uống nhiều càphê có thể giúp giảm nguy cơ bị tai biến mạch máu não.

Phụ nữ uống nhiều càphê giảm nguy cơ tai biến

Kết quả công trình nghiên cứu của bà Susanna Larsson, người Thụy Điển, trong vòng 10 năm cho thấy phụ nữ uống nhiều càphê có thể giúp giảm nguy cơ bị tai biến mạch máu não.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Công trình nghiên cứu được tiến hành trên 36.670 phụ nữ tuổi từ 49 đến 83, được đăng trên trang web Strocke tạp chí nghiên cứu của Hội nghiên cứu khoa học về tim (AHA) của Mỹ. Mạng 20minutes.fr đã dẫn lại kết quả này.

Theo kết quả nghiên cứu này, nếu phụ nữ uống ít nhất một tách càphê/ngày thì nguy cơ bị mắc tai biến mạch máu não (AVC) sẽ giảm từ 22 đến 25% so với những người ít uống càphê hơn.

Các nhà khoa học ngay sau đó đã tập trung nghiên cứu vào 1.680 bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, có 205 người bị tai biến mạch máu não bất thường đều không uống càphê mỗi ngày một lần. Càphê đã được rất nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến để biết những nguy cơ cũng như lợi ích của nó.

Mặc dù kết quả như vậy nhưng bà Susanna Larsson vẫn nhắc lại rằng thuốc lá, trọng lượng cơ thể và sự căng thẳng luôn cần phải được theo dõi cẩn thận để có thể giảm thiểu nguy cơ bị tai biến mạch máu não.

Theo Lê Hà
Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.