Phương pháp cấy hạt phóng xạ có thể duy trì tiêu diệt tế bào ung thư

Các chuyên gia đang hội chẩn tại bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu
Các chuyên gia đang hội chẩn tại bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu
TP - Phương pháp Cấy hạt phóng xạ còn được gọi là “dao gamma trong cơ thể” . Đây là một kỹ thuật mới được áp dụng điều trị trong vài năm gần đây với độ chính xác cao, gây tổn thương nhỏ, hiệu quả điều trị tốt và ít biến chứng.

Bệnh ung thư giai đoạn cuối thường phát sinh nhiều biến chứng, tỷ lệ tử vong cao, chuyên gia Bành Hiểu Xích của Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu trong quá trình điều trị tổng hợp các phương pháp xâm lấn nhỏ cho bệnh nhân ung thư đã đúc kết ra rằng việc điều trị trước tiên cần bắt đầu bằng sự bảo đảm chất lượng sống cho bệnh nhân, định ra phương án điều trị tổng hợp cá thể hóa.

Một bệnh nhân 61 tuổi đến từ Nhật Bản, chân trái tê liệt, đau đớn, chức năng thần kinh bị chèn ép đã tìm đến Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu, kiểm tra sinh thiết khối u vùng xương cụt kết quả ung thư di căn xương cụt. 

Biết mình đã mắc phải bệnh ung thư, bệnh nhân cảm thấy vô cùng chán nản, từ chối mọi cơ hội điều trị. Trong khi con cái ông không ngừng an ủi cha mình thì có người giới thiệu đến chuyên gia Bành Hiểu Xích của Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu. 

Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng tình trạng bệnh của bệnh nhân, Chuyên gia Bành cho rằng khối u của bệnh nhân này khá to, thể trạng kém, không thể tiến hành phẫu thuật nên quyết định sử dụng phương pháp Cấy hạt phóng xạ.

Chuyên gia Bành Hiểu Xích chia sẻ, so sánh với phương pháp xạ trị truyền thống, kỹ thuật cấy hạt phóng xạ có khả năng định hình cao, khống chế cục bộ và duy trì bức xạ với hàm lượng thấp. Ưu điểm này không chỉ có thể tác động tiêu diệt lớn nhất đến tổ chức ung thư mà còn có thể ngăn chặn được khả năng tái sinh và phục hồi của các tế bào ung thư tàn dư, ngoài ra còn có thể bảo đảm không hoặc gây tổn thương ít nhất đến các tổ chức lành lặn khác, do đó ở một mức độ nào đó kỹ thuật này có thể bổ sung những khiếm khuyết mà phương pháp xạ trị thông thường không đạt tới được.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả các công tác kiểm tra, chuyên gia Bành Hiểu Xích tiến hành xác định chính xác các vị trí xâm lấn kim thông qua hệ thống giám sát hình ảnh CT, chuẩn bị đưa hạt phóng xạ vào khối u. 40 hạt phóng xạ I125 này giống như những quả bom được phân bố đều đặn trong khối u, liên tục phát ra những tia bức xạ năng lượng thấp tiêu diệt các tế bào ung thư, khiến cho khối u dần dần mất đi khả năng sinh trưởng, đồng thời còn có thể hạn chế tối thiểu tổn thương đến các tổ chức lành lặn xung quanh mà vẫn đạt được hiệu quả tối ưu.

Sau khi cấy hạt phóng xạ 3 ngày, bệnh nhân cảm thấy giảm đau rõ rệt, hạt phóng xạ sau khi được cấy vào đã nhanh chóng phát huy tác dụng, khả năng giảm đau được thể hiện nhanh chóng. Sau một tháng, kết quả kiểm tra CT hiển thị khối u của bệnh nhân đã được thu gọn. 

Hạt phóng xạ được tiến hành cấy bổ sung thêm hai lần nữa, bệnh tình của bệnh nhân đã dần ổn định. Ông rất mừng chia sẻ: “Chỉ cần cấy vào người vài hạt còn nhỏ hơn hạt gạo là tôi lại có thể sống tiếp tục rồi!”

Được biết, hiện nay Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu đã vận dụng phương pháp Cấy hạt phóng xạ vào điều trị hàng trăm khối u nguyên phát và di căn tại Phổi, Gan, Buồng trứng, Đại tràng, Xoang mũi... và hầu hết đều có hiệu quả khá rõ rệt.

Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu là Bệnh viện chuyên điều trị ung thư với phương pháp tiên tiến, tổng hợp, bệnh viện tập hợp các chuyên gia ưu tú nhất ở châu Á và đầu tư lớn vào công nghệ tiên tiến điều trị ung thư. Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu đã có văn phòng đại diện tại các quốc gia Đông Nam Á như Phillipines, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Bangladesh, Campuchia, nhằm giao lưu văn hóa, hợp tác với địa phương và giúp đỡ bệnh nhân ung thư trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Văn phòng tư vấn tại Hà Nội: Địa chỉ: P.303, tầng 3, tòa nhà Văn phòng Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 04.37345566.Hotline: 0948.814.888

Văn phòng tư vấn tại Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Phòng 1303, lầu 13, toà nhà AB, 76 đường Lê Lai, phường Bến Thành, Q1, TPHCM. 08.3829.6611. Hotline: 0122.864.5566. Website: www.asiancancer.com/vietnamese

MỚI - NÓNG