Phương pháp mới diệt tế bào ung thư không cần phẫu thuật

Phương pháp mới diệt tế bào ung thư không cần phẫu thuật
TP - 30% bệnh nhân ung thư có thể chữa trị tận gốc, 60% có thể kéo dài cuộc sống.

Nghệ, tỏi làm rối loạn việc điều trị ung thư
> Uống cà phê giúp giảm mắc ung thư da

Dao Ar-He đông lạnh là 1 phương pháp khoa học kỹ thuật hiện đại, có thể khiến một số trường hợp ung thư không thể làm phẫu thuật cắt bỏ vẫn có được cơ hội điều trị, trong một số trường hợp, hiệu quả của nó tương đương so với phẫu thuật cắt bỏ.

Theo tìm hiểu, Dao Ar-he thực chất không phải là 1 con dao thông thường, mà là 4 chiếc “kim” đường kính 2 đến 8mm. Khi điều trị, dưới hướng dẫn chính xác của siêu âm hoặc CT đưa “kim” vào trung tâm khối u, tiếp theo đưa vào luồng khí Argon, sau khi nhanh chóng làm hạ nhiệt độ bên trong khối u sẽ hình thành 1 khối cầu băng, các tế bào ung thư sẽ bị làm đông lạnh, sau khi duy trì trong 10 đến 15 phút ngừng dẫn khí Argon vào, sau đó dẫn khí Helium vào, Helium là 1 nguồn nhiệt nóng, có thể làm tan rã khối cầu băng đông lạnh, cả quá trình này có thể đạt được mục đích khiến cho khối u bị tiêu biến.

Có 1 bệnh nhân nam, 75 tuổi, khi vào nhập viện tại Bệnh viện Ung bướu Hiện Đại Quảng Châu, phát hiện khối u ở phổi kích thước 5 cm, khối u tại gan 3,5 cm. Cơ thể bệnh nhân hơi gầy, tình trạng sức khỏe không tốt. Do gan và phổi đều có khối u, không thể đồng thời cùng 1 lúc làm phẫu thuật cắt bỏ được, nếu như thực hiện theo phương pháp điều trị truyền thống, đầu tiên phải cắt bỏ khối u ở phổi của bệnh nhân, sau đó lại thực hiện hóa trị và xạ trị, thời gian điều trị ít nhất cũng khoảng nửa năm, đến lúc đó thì khối u trong gan của bệnh nhân đã phát triển rộng rồi. Đây là một trong những ca bệnh điển hình mà bệnh nhân không còn cơ hội phẫu thuật, vừa hay là Dao Ar-He có thể mang lại cho bệnh nhân một cơ hội điều trị mới.

Nhóm chuyên gia của bệnh viện đã nghiên cứu và quyết định trường hợp bệnh nhân này đầu tiên cần làm phẫu thuật đông lạnh đối với khối u ở phổi trước, tiêu diệt tổ chức khối u, đạt được mục đích giảm đau nhanh chóng, giảm bớt gáng nặng chèn ép của khối u, khống chế sự phát triển của khối u, nâng cao chất lượng cuộc sống ...v.v…, đồng thời có thể nâng cao được hệ thống miễn dịch của chính cơ thể người bệnh, tăng cường khả năng miễn dịch. Quá trình phẫu thuật diễn ra trong 50 phút rất thuận lợi, trong suốt quá trình thực hiện bệnh nhân không hề cảm thấy đau đớn, từ đầu đến cuối luôn giữ được trạng thái tỉnh táo. Sau 15 ngày lại tiếp tục thực hiện phẫu thuật đông lạnh cho khối u ở gan.

Sau phẫu thuật, kiểm tra bằng CT thấy khối u trong gan và phổi bệnh nhân hoàn toàn biến mất, sau 30 ngày bệnh nhân được xuất viện. Từ 1 bệnh nhân ung thư vốn đã được tuyên án “tử hình” nay nhờ kỹ thuật dao Ar-He lại 1 lần nữa được đón nhận cuộc sống mới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.