Quả mâm xôi có thể chống ung thư

Quả mâm xôi có thể chống ung thư.
Quả mâm xôi có thể chống ung thư.
Chiết xuất từ quả mâm xôi được xem có tác dụng tiêu diệt các tế bào ung thư ruột và dạ dày. Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Clemson (Mỹ). Báo Daily Mail dẫn kết quả nghiên cứu cho thấy, 90% những tế bào ung thư này bị tiêu diệt khi được cho tiếp xúc với quả mâm xôi.

Quả mâm xôi có thể chống ung thư

> Những thực phẩm giúp phòng chống ung thư

Chiết xuất từ quả mâm xôi được xem có tác dụng tiêu diệt các tế bào ung thư ruột và dạ dày. Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Clemson (Mỹ). Báo Daily Mail dẫn kết quả nghiên cứu cho thấy, 90% những tế bào ung thư này bị tiêu diệt khi được cho tiếp xúc với quả mâm xôi.

Quả mâm xôi có thể chống ung thư.
Quả mâm xôi có thể chống ung thư.


Các chất chống ô-xy hóa trong quả mâm xôi cũng được xem có tác dụng tiêu diệt các tế bào ung thư vú. Có điều là hiệu quả chống ung thư chỉ phát huy khi chất chiết xuất được áp dụng trực tiếp lên các tế bào bị bệnh, chứ không phải là từ việc ăn quả mâm xôi, các nhà khoa học cho biết.

Theo M.Duyên
Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG