Quan hệ quá sớm dễ bị liệt dương ở tuổi trung niên

Quan hệ quá sớm dễ bị liệt dương ở tuổi trung niên
Không giữ gìn vệ sinh bộ phận sinh dục, "yêu" quá nhiều, quan hệ sớm... là những nguyên nhân gây ra nhiều bệnh sinh dục về sau, thậm chí có thể dẫn đến vô sinh ở nam giới. Không giữ gìn vệ sinh bộ phận sinh dục

Quan hệ quá sớm dễ bị liệt dương ở tuổi trung niên

Không giữ gìn vệ sinh bộ phận sinh dục, "yêu" quá nhiều, quan hệ sớm... là những nguyên nhân gây ra nhiều bệnh sinh dục về sau, thậm chí có thể dẫn đến vô sinh ở nam giới. Không giữ gìn vệ sinh bộ phận sinh dục

Quan hệ quá sớm dễ bị liệt dương ở tuổi trung niên ảnh 1
 Ảnh: minh họa - Internet

Nếu nam giới không giữ gìn vệ sinh bộ phận sinh dục, thường xuyên lật da ở quy đầu lên để rửa sạch cặn bẩn bám ở trong sẽ rất dễ gây ra ung thư quy đầu mà còn dễ làm ung thư cổ tử cung cho đối tác.

"Yêu” quá nhiều

Tần suất "yêu" hợp lý sẽ có lợi ích rất tốt đối với sức khỏe và dưỡng sinh của cả 2 phái. Tuy nhiên, nếu “yêu” quá nhiều, cơ quan sinh dục sẽ ở trạng thái xung huyết trong thời gian dài, từ đó dễ gây ra các bệnh như viêm tiền liệt tuyến, tiền liệt tuyến sưng to, liệt dương, xuất binh sớm, không thể xuất binh....

Quan hệ sớm

Nếu quan hệ quá sớm, khi cơ quan sinh dục vẫn chưa phát triển đồng bộ, sẽ hao tổn tinh binh, dễ gây ra các chướng ngại về chức năng giới tính ở các mức độ khác nhau, khi đến tuổi trung niên dễ dẫn đến xuất binh sớm, liệt dương, đau lưng và nhanh lão hóa.... Thông thường, nam giới đến 24-25 tuổi mới trưởng thành, phát triển toàn diện.

Theo Trần Hoài
Báo Lao Động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG