Rét đậm bệnh nhi rầm rập đến viện vì viêm phổi

Rét đậm bệnh nhi rầm rập đến viện vì viêm phổi
Đợt rét đậm đang diễn ra khiến nhiều trẻ nhỏ phải nhập viện vì mắc bệnh về đường hô hấp. Theo cảnh báo của các bác sĩ, nếu không chữa trị đúng cách, kịp thời, có thể dẫn tới tử vong.

Rét đậm bệnh nhi rầm rập đến viện vì viêm phổi

Đợt rét đậm đang diễn ra khiến nhiều trẻ nhỏ phải nhập viện vì mắc bệnh về đường hô hấp. Theo cảnh báo của các bác sĩ, nếu không chữa trị đúng cách, kịp thời, có thể dẫn tới tử vong.

Trẻ nhập viện tăng đột biến

Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 17/12, mặc dù đã gần 12h trưa nhưng tại Khoa Khám bệnh vẫn chật kín bệnh nhân. Theo bác sĩ Hồ Anh Tuấn (Khoa Khám bệnh), những ngày rét đậm với nhiệt độ trên dưới 10oC, số lượng bệnh nhi nhập viện đã tăng cao đột biến. Qua thăm khám, xác định chủ yếu các bé bị bệnh về đường hô hấp, như viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi...

Hai em nhỏ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội do bị viêm đường hô hấp
Hai em nhỏ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội do bị viêm đường hô hấp.
 


Tại khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa cho biết, 2 ngày vừa qua, số bệnh nhân đến khám tăng 20% so với mấy ngày trước. Các bé đến khám và điều trị ở khoa chủ yếu mắc bệnh về đường hô hấp, với các biểu hiện ho, sốt, khó thở, khò khè, chảy nước mũi... Đáng lo ngại, có nhiều bệnh nhân nhi 6 tháng đã bị biến chứng thành viêm phế quản, viêm phổi, rất nguy hiểm.

Chị Nguyễn Thị Thúy (Đống Đa, Hà Nội) đưa bé Hồ Hải Minh (8 tháng tuổi) đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Thấy trời rét đậm, gia đình đã rất chú ý mặc ấm và không cho con ra ngoài trời lạnh nhưng ngay sáng đầu tiên trời rét đậm, bé đã hắt hơi, sổ mũi, đến chiều là húng hắng ho. Đến sáng hôm sau, bé ho nhiều, sốt, nôn trớ... nên tôi phải đưa vào viện”. Tại bệnh viện, bác sỹ đã thăm khám và kết luận bé bị viêm mũi họng.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Dinh (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai, mũi, họng Trung ương) cho biết, trời rét đậm, cơ thể trẻ nhỏ vốn dĩ sức đề kháng kém nên rất dễ bị ốm khi bị chống đỡ với thời tiết lạnh sâu, lạnh đột ngột. Hơn nữa, thời tiết lạnh, ẩm chính là môi trường lý tưởng cho virus phát triển, hoành hành gây bệnh, kế đến là di vi khuẩn, nấm mốc...

Cần chăm sóc đúng cách

Theo bà Nguyễn Ngọc Dinh, với trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp thường có các dấu hiệu ban đầu như: Hắt hơi, chảy nước mũi, ho thủng thẳng và tăng dần… thông thường các triệu chứng này kéo dài từ 7-10 ngày sẽ hết. Nếu không đỡ và có biểu hiện khó thở, sốt cao, nôn trớ, ho tăng, bỏ ăn... cần ngay lập tức cho trẻ nhập viện vì đó là biểu hiện bệnh lý xấu đi.

Nhằm giảm thiểu trẻ bị viêm đường hô hấp trong những ngày giá lạnh, bác sĩ Đào Minh Tuấn (Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương) tư vấn: Khi thời tiết trở lạnh, người lớn nên mặc đủ ấm cho trẻ và không để trẻ sinh hoạt ở nơi gió lùa, chú ý không tắm cho trẻ quá lâu, không cho trẻ đi chân đất trên nền nhà ẩm ướt, không mặc quần áo chưa khô… Cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, nên cho trẻ uống đủ nước dù trời lạnh. Với trẻ đã bị viêm đường hô hấp trên, cần thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, làm thông thoáng đường thở. Đặc biệt, nhiều cha mẹ đã sai lầm khi sợ con lạnh đã mặc quá nhiều quần áo, trẻ vận động, nóng tiết ra mồ hôi, trong khi bé mặc nhiều quần áo cha mẹ không nhận thấy khiến bé bị nhiễm lạnh, rất dễ sinh bệnh viêm phổi. Ngoài ra, gia đình không được sưởi than, trong nhà không nên đóng kín chặt các cửa khiến không khí khó lưu thông...

“Bệnh viêm hô hấp trên không nặng, nhưng nếu không biết cách chăm sóc, rất nhanh biến chứng xuống dưới, thành bệnh viêm tiểu phế quản, viêm phổi thì hậu quả rất khó lường, nhất là với trẻ dưới 6 tháng”, bác sĩ Đào Minh Tuấn khuyến cáo, người lớn không được tự ý dùng thuốc ở nhà cho trẻ. Bởi đây là một trong những nguyên nhân khiến quá trình điều trị cho trẻ bị ảnh hưởng theo chiều hướng nặng. Nếu cứ để lâu dài sẽ dẫn tới tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh, gây tốn kém trong điều trị và sức khỏe bị suy giảm.

Theo Hoàng Vân
Giao thông vận tải

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).