Rối loạn cương dương - Dấu hiệu cảnh báo bệnh nghiêm trọng

Rối loạn cương dương - Dấu hiệu cảnh báo bệnh nghiêm trọng
TPO - Hơn 12 triệu nam giới bị bệnh tiểu đường tuýp 2 và con số đó đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Một biến chứng ít được nói đến của căn bệnh này là rối loạn cương dương.

> Bệnh vảy nến làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương

Rối loạn cương dương - Dấu hiệu cảnh báo bệnh nghiêm trọng ảnh 1

Nhiều nam giới không nhận thức được rằng, rối loạn cương dương là dấu hiệu cảnh báo của bệnh tim mạch.

Người bị bệnh tiểu đường có nguy cơ cao bị xơ vữa động mạch do sự hình thành mảng bám trong mạch máu cung cấp ôxy và chất dinh dưỡng tới tim. Mảng bám này có thể cản trở dòng máu và lưu lượng máu kém, là nguyên nhân số một của rối loạn cương dương.

Trước đây, 90% số trường hợp rối loạn cương dương được cho là do tâm lý và 10% do thể chất. Hiện tại thì sự thật lại trái ngược.

Trên toàn thế giới, gần 80% số nam giới bị bệnh tiểu đường có rối loạn cương dương, so với 25% số người không bị căn bệnh này. Rối loạn cương dương hay gặp ở người trên 65 tuổi, nhưng thường xuất hiện trung bình 10-15 năm trước khi họ bị bệnh tiểu đường. Rối loạn cương dương ảnh hưởng tới 300 triệu nam giới từ 40-70 tuổi trên toàn thế giới.

Người bị rối loạn cương dương nên đến khám chuyên khoa tiết niệu, kiểm tra các rối loạn như bệnh tiểu đường và nồng độ testosteron thấp, xác định bệnh ẩn dưới để kiểm soát và điều trị thích hợp.

T. Mai
Theo ScienceDaily

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.