Vỡ đường ống nước sông Đà:

Sản phụ nguy cơ nhiễm trùng vì thiếu nước sạch

Hàng trăm sản phụ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lo lắng vì mất nước. Ảnh: Tri thức trẻ.
Hàng trăm sản phụ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lo lắng vì mất nước. Ảnh: Tri thức trẻ.
TP - Trước tình trạng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bị mất nước liên tục suốt 6 ngày qua do ảnh hưởng của vỡ đường ống nước sông Đà, ngày 30/9, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu Tổng công ty nước sạch Vinaconex sớm khắc phục sự cố, sửa chữa đường ống nước, cấp nước trở lại cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo báo cáo của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sự cố mất nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ca mổ, khám cấp cứu và điều trị bệnh. Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện dừng các ca mổ chủ động, bệnh nhân chưa mổ gấp phải chuyển lên tuyến trên. 

Bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế về tình trạng hàng chục ca mổ cấp cứu đứng trước nguy cơ nhiễm trùng vì thiếu nước sạch để kiểm soát nhiễm khuẩn. 

Đến sáng 30/9 số nước bệnh viện mua về phục vụ công tác điều trị đã hết. Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện tiếp tục mua nước phục vụ công tác khám chữa cho người bệnh. Hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trung bình hơn 300 bệnh nhân đến đẻ, khám và điều trị. 

TS.Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện cho biết, nếu tiếp tục tình trạng thiếu nước sạch, bệnh viện có thể phải tạm dừng tiếp nhận các ca sinh đẻ, chuyển viện cho bệnh nhân.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.