Sau 1 năm bị chó nhà cắn, ông chủ tử vong

Sau 1 năm bị chó nhà cắn, ông chủ tử vong
TPO - Sau một năm bị chính con chó của gia đình nuôi cắn vào chân, ông Đ đã lên cơn dại và tử vong.

Ngày 14/9, ông Châu Minh Đảm, Phó Chủ tịch xã Khánh Hội (huyện U Minh, Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa có người đàn ông tử vong, dương tính với bệnh dại.

Cũng theo ông Đảm, chính quyền thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên, an ủi người nhà nạn nhân và hỗ trợ chuyển thi thể nạn nhân về quê ở huyện Thới Bình (Cà Mau) để an táng.

Một năm trước, ông N.V.Đ có nuôi chó, bị chó cắn gây thương tích ở chân ông N. V. Đ. Nhưng do chủ quan, nghĩ rằng chó nhà không độc hại nên không được tiêm ngừa bệnh dại.

Cách đây 4 ngày, ông N. V. Đ có các biểu hiện co giật, nôn ói, sợ tiếp xúc ánh sáng, tự xé quần áo…Người thân đưa ông Đ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị nhưng không khỏi bệnh.

Sau đó, nạn nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt Đới (TP HCM) điều trị. Tại đây kết quả xét nghiệm bệnh phẩm cho kết quả, ông N. V. Đ. dương tính với bệnh dại, tiên lượng tử vong. 

Dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông N. V. Đ đã tử vong vào ngày 13/9.

MỚI - NÓNG