Sau 19 lần xét nghiệm, bệnh nhân cuối cùng tại tâm dịch Đà Nẵng chiến thắng COVID-19

TPO - Sáng nay, 23/9, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã cho bệnh nhân 936 xuất viện sau 19 lần xét nghiệm, liên tục âm tính rồi lại dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân cuối cùng trong số 389 trường hợp được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 tại tâm dịch Đà Nẵng. 

Bệnh nhân cuối cùng mắc COVID-19 ở Đà Nẵng được chữa khỏi, ra viện. Video: Nguyễn Thành

Sau 19 lần xét nghiệm, bệnh nhân cuối cùng tại tâm dịch Đà Nẵng chiến thắng COVID-19 ảnh 1 Bệnh nhân 936, tuổi 56, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Trước đó, ông điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó được xác định mắc COVID-19 vào ngày 15/8. Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chữa trị cho đến sáng nay (23/9) được xuất viện. 
Sau 19 lần xét nghiệm, bệnh nhân cuối cùng tại tâm dịch Đà Nẵng chiến thắng COVID-19 ảnh 2 Bệnh nhân được khử khuẩn trước khi làm các thủ tục ra viện. 
Sau 19 lần xét nghiệm, bệnh nhân cuối cùng tại tâm dịch Đà Nẵng chiến thắng COVID-19 ảnh 3 Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng trao hoa chúc mừng bệnh nhân cuối cùng trong số 389 bệnh nhân mắc COVID-19 được ghi nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Sau 19 lần xét nghiệm, bệnh nhân cuối cùng tại tâm dịch Đà Nẵng chiến thắng COVID-19 ảnh 4 Bệnh nhân 936 phải điều trị hơn 1 tháng tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, và phải trải qua 19 lần xét nghiệm, liên tục âm tính rồi lại dương tính với SARS-CoV-2. 
Sau 19 lần xét nghiệm, bệnh nhân cuối cùng tại tâm dịch Đà Nẵng chiến thắng COVID-19 ảnh 5 Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng trò chuyện chia sẻ với bệnh nhân 936 trước khi ông rời viện. 
Sau 19 lần xét nghiệm, bệnh nhân cuối cùng tại tâm dịch Đà Nẵng chiến thắng COVID-19 ảnh 6 Người cuối cùng tại Đà Nẵng chiến thắng COVID-19 vẫy tay chào đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. 
Sau 19 lần xét nghiệm, bệnh nhân cuối cùng tại tâm dịch Đà Nẵng chiến thắng COVID-19 ảnh 7 Y bác sĩ tiễn bệnh nhân ra tận xe và căn dặn bệnh nhân về nhà tự cách ly và theo dõi sức khoẻ. 
Sau 19 lần xét nghiệm, bệnh nhân cuối cùng tại tâm dịch Đà Nẵng chiến thắng COVID-19 ảnh 8 Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng chia sẻ về trường hợp bệnh nhân 936 và công cuộc phòng chống COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng sau khi bệnh nhân cuối cùng ra viện.
Sau 19 lần xét nghiệm, bệnh nhân cuối cùng tại tâm dịch Đà Nẵng chiến thắng COVID-19 ảnh 9 Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ra viện thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước. Đà Nẵng đến nay đã tạm thời hết bệnh nhân mắc COVID-19. Đà Nẵng cũng đang ở ngày thứ 26 không ghi nhận ca mắc COVID-19 do lây lan trong cộng đồng (tính từ ca bệnh 1037); đang ở ngày thứ 24 không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới (tính từ ca bệnh 1040).
Sau 19 lần xét nghiệm, bệnh nhân cuối cùng tại tâm dịch Đà Nẵng chiến thắng COVID-19 ảnh 10 Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng trò chuyện với nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Ngay sau khi bệnh viện cho bệnh nhân ra viện, các nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân sẽ được cách ly 14 ngày theo quy định. Toàn bệnh viện dã chiến sẽ được khử khuẩn trước khi có quyết định cho phép tiếp nhận bệnh nhân trở lại. Ảnh: Nguyễn Thành
Sau 19 lần xét nghiệm, bệnh nhân cuối cùng tại tâm dịch Đà Nẵng chiến thắng COVID-19 ảnh 11 Lái xe chuẩn bị để đưa bệnh nhân 936 về tận nhà sau khi ông được cấp giấy tờ ra viện. Theo quy định, sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ phải cách ly và theo dõi tại nhà 14 ngày trước khi hoà nhập cộng đồng. 
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.