Sẽ lập hội đồng khoa học xác định nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong

Sẽ lập hội đồng khoa học xác định nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong
TP - Liên quan vụ sản phụ Nguyễn Thị Xuân (41 tuổi, ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa) tử vong, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa cho hay, ngành y tế sẽ thành lập hội đồng khoa học chuyên ngành kết luận nguyên nhân tử vong sau khi có kết quả giám định pháp y của Bộ Công an.

> Mẹ con sản phụ tử vong nghi do 'tắc mạch ối'
> Bệnh viện 'đền' 150 triệu cho gia đình sản phụ tử vong

Theo báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa gửi UBND tỉnh cho biết: Bà Xuân nhập viện lúc 20 giờ 10 phút ngày 17/10 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa chờ sinh. Chẩn đoán vào viện là thai tuần 40, chờ đẻ lần 3 (trước đó bà Xuân sinh 2 con gái).

Sản phụ được bác sỹ thăm khám và cho vào Khoa Sản để theo dõi. Từ 20 giờ 10 phút ngày 17/10 đến 4 giờ 30 phút ngày 18/10, chưa có diễn biến gì bất thường. Đến 4 giờ 40 phút ngày 18/10, sản phụ xuất hiện khó thở, tím tái, vật vã, nhịp tim không đều, phổi thông khí kém.

Kíp trực hội chẩn và mổ cấp cứu lúc 5 giờ 10 phút. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng và cấp cứu không kết quả. Đến 5 giờ 45 phút ngày 18/10, cả mẹ và con tử vong.

Nguyên nhân tử vong bước đầu được nghĩ đến là suy hô hấp, suy tuần hoàn không hồi phục nghi do tắc mạch ối.

Về việc người dân quá khích đập phá nhà Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa Lê Văn Định (khi người nhà đưa thi thể 2 mẹ con chị Xuân về nhà chôn cất ngày 19/10), công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG