Siêu vi khuẩn tình dục H041: Khốc liệt hơn cả AIDS?

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Virus gây bệnh lậu mang tên H04 có khả năng kháng kháng sinh, lây nhiễm nhanh và được cảnh báo là có thể nguy hiểm hơn cả AISD.

Chủng H041 được phát hiện lần đầu tiên từ một phụ nữ bán dâm người Nhật 31 tuổi ở Nhật Bản vào năm 2011. Không lâu sau đó, chủng virus mới này đã lây lan sang Hawaii, Mỹ và Na Uy. Trường hợp nhiễm virus đầu tiên ở Hawaii là một phụ nữ trẻ được phát hiện vào tháng 5/2011.Siêu vi khuẩn tình dục H041 - nguy hiểm như AIDS

Ông Peter Collignon - Giáo sư Khoa Vi sinh và Các căn Bệnh Truyền nhiễm, Đại học Quốc gia Australia cho hay, vi khuẩn H041 khiến người ta nhớ lại thời kỳ trước thập niên 20 của thế kỷ 20 khi thuốc kháng sinh chưa ra đời. Lúc đó, bệnh lậu có khả năng lây lan nhanh chóng trên diện rộng. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia trên thế giới, người dân vẫn tỏ ra lơ là và thiếu cảnh giác đối với các căn bệnh lây qua đường tình dục.

Cơ chế lây lan của H041 tương tự như cơ chế gây bênh lậu. Khi bệnh nhân nhiễm H041, bệnh nhân sẽ bị viêm niệu đạo, viêm cổ tử cung, buồng trứng, lây nhiễm khuẩn toàn thân và dẫn đến vô sinh, thậm chí tử vong, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh.

Đồng tính nam là nhóm đối tượng nguy cơ cao nhất bị lây nhiễm vi khuẩn này. Bên cạnh đó, những người có quan hệ tình dục với gái mại dâm, đặc biệt là gái mại dâm trong khu vực Đông Nam Á, cũng có nguy cơ rất cao bị nhiễm vi khuẩn này. Đặc biệt, chủng virus này có khả năng kháng thuốc kháng sinh và có thể lây nhiễm rất nhanh chóng.

Giáo sư Collignon nhận định, nếu các nhà khoa học không mau chóng tìm ra loại thuốc tiêu diệt loại vi khuẩn mới này thì đây sẽ là vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dân trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.

Các chuyên gia y tế Mỹ cho biết, khi bị nhiễm siêu vi khuẩn bệnh lậu chủng H041, người bệnh sẽ bị sốc nhiễm khuẩn và tử vong chỉ trong vòng vài ngày. Ông William Smith, Giám đốc Điều hành Liên hiệp các Giám đốc STD Quốc gia tại Mỹ (STD là bệnh lây truyền qua đường tìnhdục) đang kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ cấp bổ sung 54 triệu USD để phát triển một loại kháng sinh có thể chống lại chủng H041 và thực hiện các chiến dịch tuyên truyền để nângcao nhận thức của người dân.

Siêu vi khuẩn H041 đã xuất hiện tại Việt Nam?

Do bóng ma của đại dịch AISD vẫn còn quá lớn nên một bộ phận người dân đang dần trở nên bàng quan với bệnh lậu. Vì vậy mà tại Việt Nam, theo đánh giá của các bác sĩ nam khoa, trong số những người tới khám bệnh lậu, tỷ lệ thanh niên nông thôn mắc bệnh là khá lớn, hầu hết do quan hệ với gái mại dâm.

TS. BS. Lê Lương Văn Vệ, Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, trong tổng số 400 cặp không có tinh trùng tới thăm khám thì có khoảng 10% là di chứng do các bệnh lây qua đường tình dục, trong đó phần lớn là do bệnh lậu gây tắc ống dẫn trứng dẫn đến vô sinh.

Hiện, thuốc điều trị bệnh lậu hiệu quả là Penicilin, Spectinomycin hoặc Kanamycin. Các kháng sinh này được dùng ở dạng tiêm và phải điều trị dứt điểm cho cả 2 vợ chồng cho tới khi xét nghiệm lại không thấy vi khuẩn.

Bên cạnh những 3 loại kháng sinh trên, trong danh mục thuốc kháng sinh đang sử dụng tại các bệnh viện hiện nay, nhóm Carbapenem hay còn gọi là nhóm Penem được xếp vào dòng kháng sinh dự phòng, chỉ được sử dụng khi nhiễm khuẩn rất nặng hoặc khi các kháng sinh khác đã bị vô hiệu hóa. Các thuốc kháng sinh nhóm này đều khá đắt tiền và được coi là vũ khí cuối cùng khi không còn sự lựa chọn nào khác để chống lại vi khuẩn.

TS. BS. Lê Lương Văn Vệ cảnh báo, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, không có cách nào tốt hơn là mọi người hãy tự bảo vệ mình, quan hệ tình dục chung thủy, an toàn.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG