Sinh con thuận tự nhiên: Hành động mê muội?

Sản phụ sinh tại bệnh viện an toàn khi được các bác sĩ chăm sóc.
Sản phụ sinh tại bệnh viện an toàn khi được các bác sĩ chăm sóc.
TP - Hàng chục hội, nhóm trên mạng xã hội với sự tham gia của hàng trăm ngàn người đang tung hô cho trào lưu “sinh con thuận tự nhiên” bất chấp những cảnh báo về những tai biến sản khoa tiềm ẩn. Đâu là sức hút của phương pháp chết người này?

Hội nuôi con bằng sữa mẹ Betituti trên Facebook có 250.000 thành viên, tính từ tháng 10/2013 tới nay.

Tôn thờ sữa mẹ là loại thuốc tiên có thể chữa hàng tá bệnh, cổ vũ việc người mẹ sinh con theo kiểu “động vật đẻ sao thì mình làm thế là thuận tự nhiên”, một số thành viên đã chia sẻ những phương pháp chết người.

Theo các tạp chí thế giới, phương pháp liên sinh hay còn gọi là sinh con thuận tự nhiên là một dạng thực hành sinh con mà cha mẹ giữ nguyên dây rốn của đứa bé đính kèm với bánh nhau cho đến khi chúng tự hủy. Phương pháp này bắt đầu xuất hiện từ năm 1974 tại Mỹ và Úc và bắt đầu trỗi dậy vào năm 2008 ở Anh.

Theo trào lưu này, các bà mẹ chọn sinh con tại nhà, thay vì cắt rốn vài phút sau đó, họ vẫn để bánh nhau nối liền với đứa bé và đặt nhau thai trong một vài dụng cụ sinh hoạt, rắc vào một ít muối hoặc hoa oải hương và để bánh nhau tự phân hủy. Những người ủng hộ trào lưu này cho rằng việc tiếp xúc kéo dài với bánh nhau sẽ khiến bé dễ thích nghi với môi trường mới, giúp bé… giảm stress và nhận đầy đủ chất dinh dưỡng từ bánh nhau bao gồm cả tế bào gốc. Những người này còn hình tượng hóa, tôn vinh bánh nhau như một biểu tượng cho sự khởi nguồn dinh dưỡng đầu đời của trẻ.

Sự lựa chọn chết người

BS Lê Thị Thu Hà, trưởng Khoa sản N1 - Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) băn khoăn: “Tại sao có nhiều lựa chọn tốt đẹp, họ lại chọn ngay sự lựa chọn chết người?”.

BS Hà cho biết, hiện nay trên cả nước, điển hình là 2 thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội, nhờ công nghệ thông tin cũng như truyền thông đại chúng, phụ nữ quan tâm đến sức khỏe sinh sản nhiều hơn. Những lớp tiền sản được mở rộng tại nhiều Bệnh viện, mà Bệnh viện Từ Dũ là một ví dụ.

Tham dự lớp học này, cả thai phụ và người nhà đều được tiếp xúc với những kiến thức khoa học mà người hướng dẫn là chính những BS sản khoa, dinh dưỡng, tâm lí. “Người mẹ sẽ biết cách ăn uống như thế nào là khoa học, dinh dưỡng, vận động trong thai kì ra sao, khám thai và theo dõi sức khỏe thai kỳ như thế nào là hợp lí.  Và những buổi học như thế này hoàn toàn miễn phí”, BS Hà nói.

Từng đứng lớp nhiều buổi dạy về tiền sản, BS Hà khẳng định hầu hết các thai phụ sau khi trải qua lớp học này hoàn toàn tự tin và an tâm về quá trình chăm sóc cũng như nuôi dạy con từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến khi chào đời.

Về nguyên nhân nhiều sản phụ u mê tôn thờ phương pháp sinh con thuận tự nhiên ẩn chứa nhiều nguy hiểm, bên cạnh việc chủ quan thiếu hiểu biết, TS tâm lí Bùi Hồng Quân nhìn nhận đó còn là hệ quả của những diễn biến tâm lí phức tạp trong xã hội hiện đại. Theo ông thực chất hành động chọn lựa phương pháp sinh đẻ phản khoa học trên đều xuất phát từ chính nhận thức muốn  tốt cho con của người mẹ, tuy nhiên quá trình diễn biến tâm lí tại khiến hành động đi sai lệch hoàn toàn.

“Tai biến trong sản khoa khiến các thai phụ luôn ái ngại và vô tình nỗi sợ Bệnh viện cũng như các dịch vụ y tế đè nặng lên đầu óc của những phụ nữ này. Họ tin tưởng phương pháp mới sẽ khiến đau đớn giảm nhẹ, con sinh ra sẽ tốt hơn vì không can thiệp bất cứ biện pháp gì. Thực chất thành công tự sinh con chỉ là một con số rất nhỏ và không hề được kiểm chứng, nhưng chính do sự phóng đại quá mức của mạng xã hội vô tình tạo nên niềm tin tuyệt đối cho một số bà mẹ”, TS Quân nói.

Sinh con thuận tự nhiên: Hành động mê muội? ảnh 1

BS Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ TPHCM:

Nhiều sản phụ từ chối tiêm vaccine cho con

 “Trong vài tuần trở lại đây, nhiều sản phụ sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ đã từ chối tiêm vaccine cho các bé khi mới sinh ra. Lý do là họ cho rằng con cái họ sinh ra khoẻ mạnh, cứ để theo tự nhiên. Đây thật sự là một vấn đề đáng quan ngại!”.

Sinh con thuận tự nhiên: Hành động mê muội? ảnh 2
 

Ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em - Bộ Y tê:

Phải xử lí nghiêm những thông tin sai lệch

“Cần xử lý nghiêm những hành vi đưa tin trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Bộ Y tế cũng sẽ sớm gửi công văn lên Bộ Thông tin - Truyền thông giải quyết những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến người dùng”.

Công an vào cuộc vụ đăng tin sản phụ tử vong

Ngày 15/3, Công an phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM cho biết, ngay sau khi trên mạng xã hội lan truyền về thông tin hai mẹ con tử vong do đẻ “thuận tự nhiên” trên địa bàn, UBND phường cùng công an phường đã rà soát tại bệnh viện, nơi ở (địa chỉ đăng tải trên mạng) nhưng chưa tìm được các nạn nhân. Bên cạnh đó, do tài khoản Facebook đăng tải nội dung vụ việc đã bị khoá nên công an phường chưa tìm được người đăng tin. Đồng thời, vụ việc đã được bàn giao cho công an quận làm rõ.

NGÔ BÌNH

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.