Số bệnh nhân sốt xuất huyết gia tăng

Số bệnh nhân sốt xuất huyết gia tăng
TP - Theo bác sỹ Lê Lân, Phó trưởng khoa Truyền nhiễm, trong 10 tháng đầu năm 2015, toàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) có 1.422 ca sốt xuất huyết (SXH), tháng 11 có tới 549 ca. Tháng 12 chưa có thống kê cụ thể, nhưng mỗi ngày có 40 - 50 bệnh nhân SXH tới Khoa Truyền nhiễm. 

Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa đã hỗ trợ Khoa kê thêm giường ở tất cả các hành lang, các khoảng trống có thể kê thêm giường, dựng lán ở sân để có chỗ kê thêm giường. Hiện nay, tổng số giường của khoa là 115 giường, gấp 3 lần số giường ban đầu, nhưng vẫn có khoảng gần 70 bệnh nhân phải nằm ghép 2 người một giường. Trong một góc phía trên cầu thang ở tầng 2, 8 bệnh nhân SXH chen chúc trên 3 chiếc giường. Bà Phùng Thị Kim Loan cho biết, bà và 7 con cháu đều ở thôn Xuân Hòa (Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa) đều bị SXH, xin ở chung với nhau một chỗ để tiện chăm sóc nhau.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có trên 8.000 ca mắc SXH, tăng hơn 2.500 ca so với cùng kỳ năm 2014, trong đó 2 người tử vong.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.