Số vị thành niên nhập viện vì béo phì tại Anh ngày càng tăng

Số vị thành niên nhập viện vì béo phì tại Anh ngày càng tăng
TPO - Tại Anh, số vị thành niên phải nhập viện vì béo phì đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm.

Năm ngoái, mỗi tuần các bác sĩ đã cấp cứu cho 160 em dưới 20 tuổi. Tổng cộng có 8.424 người nhập viện vì các bệnh liên quan đến cân nặng. Con số này tăng lên 4.053 người trong năm 2009-2010 và tăng lên 10% mỗi năm trong thời gian 2014-2015. Năm 2015, 319 ca nhập viện là trẻ dưới 5 tuổi.

Số thiếu nữ từ 17-19 tuổi được điều trị tại bệnh viện vì cân nặng đã tăng gấp 15 lần trong một thập niên. Năm ngoái, 3.615 trường hợp nhập viện ở độ tuổi này, trong khi 10 năm trước chỉ có 231 trường hợp. Những đứa trẻ này và hàng triệu người béo phì nhưng chưa phải nhập viện đang góp phần vào cuộc khủng hoảng béo phì.

Cân nặng là một trong những lý do chính khiến một số trẻ cần được điều trị. Trong những trường hợp khác, lười vận động cũng là một nguyên nhân. Các bệnh hay gặp khác bao gồm thở gấp, đau dạ dày, đau khớp và rối loạn giấc ngủ.

Béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh gan và một số loại ung thư.

MỚI - NÓNG