Sở Y tế thông tin về ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Bình Dương

Sở Y tế thông tin về ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Bình Dương
TPO - Bệnh nhân 1.039 (nam, 20 tuổi, quê Quảng Bình) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngay khi về nước từ Đức. Sau 4 ngày điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Dương, bệnh nhân đã có kết quả âm tính lần 1. Đây không phải là ca nhiễm trong cộng đồng mà từ nước ngoài về.

Ngày 2/9, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết bệnh nhân 1.039 (20 tuổi, quê phường Quảng Phúc, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) là công dân Việt Nam về từ Đức được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân sau khi về nước được bố trí cách ly tập trung tại Bình Dương, sau đó đưa đến BV Đa khoa tỉnh này để điều trị đặc biệt.

Theo đó, sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, bệnh nhân 1.039 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân nam 20 tuổi này hiện có sức khỏe ổn định, đang được chăm sóc, theo dõi và điều trị đặc biệt. Trong khi đó, những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.039 sức khỏe ổn định, bình thường. Như vậy, tính đến nay toàn bộ 334 người về từ Đức được cách ly ở Bình Dương đều có kết quả âm tính với SARS-Co_2.

Sở Y tế thông tin về ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Bình Dương ảnh 1 Sức khỏe của các công dân Việt Nam về từ Đức đều bình thường

Trước đó, chiều 29/8, Bình Dương thực hiện tiếp nhận cách ly tập trung đối với 334 công dân Việt Nam về từ Đức. Những người này được cách ly tại Khu cách ly tập trung TX Bến Cát theo phân bổ từ Quân khu 7.

Trong số này, có 179 nam và 155 nữ; có 39 trẻ em dưới 6 tuổi, 3 phụ nữ mang thai với các thai kỳ 12 tuần, 18 tuần và 20 tuần. Qua hồ sơ kiểm tra, cho thấy trong tổng số 334 người này có 39 người mắc bệnh nền như: Đột quỵ, K Gan, trầm cảm, tăng huyết áp, đái tháo đường, mất chi.

“Trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được bố trí khu cách ly, điều trị và bác sĩ đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở Bình Dương là về từ nước ngoài chứ không phải trong cộng động. Do đó, người dân không hoang mang, chỉ cần thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch là được”, ông Huỳnh Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói.

MỚI - NÓNG