Sốc với các bà mẹ tự ý dùng thuốc tăng cân cho con trên mạng

Sốc với các bà mẹ tự ý dùng thuốc tăng cân cho con trên mạng
Trên một hội kín hơn 15.000 thành viên ở Hải Phòng, nhiều bà mẹ đã vô tư mua những viên thuốc không rõ nguồn gốc được quảng cáo là “tăng cân cho cả trẻ em 6 tháng lẫn người lớn, có người tăng 7 kg/ tháng sau khi uống thuốc”

Mua thuốc tăng cân trên facebook

Trên đây là hình ảnh những viên thuốc tăng cân mà Ban biên tập Yeutretho.com nhận được từ một thành viên hội kín ở Hải Phòng. Bà mẹ này cho biết mình đã mua thuốc tăng cân cho con từ một thành viên trong hội có nick name Ha Pham.

Sốc với các bà mẹ tự ý dùng thuốc tăng cân cho con trên mạng ảnh 1

Hình ảnh những viên thuốc tăng cân được bán trên facebook

Bà mẹ đề nghị giấu tên này cho biết, những viên nhỏ có kích cỡ giống như viên B1 được bán với giá 6.000 mỗi viên, trên viên thuốc có chữ CTO/5, mỗi gói thuốc kèm 1 tờ giấy cắt từ vở ô li ghi liều dùng bằng tiếng… Đức. Thuốc không hề có bao bì, không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ lẫn thành phần. Vì quá lo lắng do con lười ăn, gầy còi, bà mẹ này đã mua cho con mình uống, nhưng sau 1 tuần không thấy tác dụng.

Điều đáng nói là trong suốt một tháng vừa qua, rất nhiều thành viên khác trong hội kín Hải Phòng đã mua thuốc từ người có tên Ha pham và khen ngợi loại thuốc tăng cân này hết lời.

Sốc với các bà mẹ tự ý dùng thuốc tăng cân cho con trên mạng ảnh 2

Ảnh minh họa

Loại thuốc không hề có bao bì, không rõ xuất xứ nguồn gốc, không rõ thành phần được người bán giới thiệu là có thể giúp tăng cân cho người lớn lẫn trẻ em từ 6 tháng, có người lớn đã tăng được 7 kg trong 1 tháng.

Sốc với các bà mẹ tự ý dùng thuốc tăng cân cho con trên mạng ảnh 3

Một giao dịch mua bán thuốc, giá tiền 255 000, được đề nghị chuyển khoản về chi nhánh ngân hàng VCB ở Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng. Ảnh chụp từ màn hình facebook hội kín Hải Phòng.

Liều lượng dùng hàng ngày và thời gian dùng thuốc thay đổi tùy vào trường hợp cụ thể: có thể 2v-4v-6v/ ngày tùy bé. Người bán những viên thuốc này cho biết: “Nếu uống một tuần mà con ăn ngon thì dừng lại, nếu con vẫn lười ăn thì nghỉ 1 tuần, lại uống tiếp một tuần. Trong trường hợp uống 3 tuần vẫn lười ăn, không tăng cân thì dừng lại, không cố đấm ăn xôi!”

Theo những thông tin phản hồi từ người dùng thuốc trên facebook, những viên thuốc nhìn qua giống viên B1 này không chỉ là thần dược tăng cân mà còn chữa được cả đau đầu, đau họng:

Sốc với các bà mẹ tự ý dùng thuốc tăng cân cho con trên mạng ảnh 4

Bình luận của một thành viên mua thuốc về tác dụng chữa đau đầu, đau họng của thuốc tăng cân. Ảnh chụp từ màn hình Facebook của hội kín ở Hải Phòng.

Cách kê đơn và dùng thuốc kỳ lạ

Bên cạnh tác dụng bất ngờ của thuốc tăng cân thì cách tư vấn dùng thuốc, kê đơn cũng hết sức kỳ lạ. Nickname cung cấp loại thuốc tăng cân này giới thiệu về sản phẩm của mình: “Bà chị bên Đức cho con đi khám và bác sĩ kê thuốc này cho uống. Con của mình uống tăng cân nên mình chia sẻ với mọi người. Mẹ nào muốn dùng thì cho biết thông tin về bé đó, mình sẽ nhờ chị bên Đức tìm một đứa trẻ tương đương đi bác sĩ bên đó khám và kê đơn cho uống.”

Theo cách này, các bà mẹ muốn mua thuốc sẽ gửi thông tin tuổi, chiều cao, cân nặng của trẻ và sau đó được nhận thuốc – được giới thiệu là do bác sĩ Đức kê đơn cho 1 bé có thông số tương đương.

Điều đáng nói là mặc dù cách tư vấn và cung cấp thuốc lạ lùng và nhiều nghi vấn như vậy, vẫn rất nhiều mẹ tin tưởng và mua thuốc và cho con mình uống. Với những thành viên chất vấn về nguồn gốc, chất lượng, thành phần của thuốc và cho rằng đây là bán thuốc hợp pháp, nickname Hapham này phản hồi rằng mình không bán thuốc, không đăng tải thông tin bán thuốc trên diễn đàn nào mà chỉ mua hộ cho những người gửi tin inbox, và ai tin tưởng thì mua thuốc, còn không tin thì thôi.

Sốc với các bà mẹ tự ý dùng thuốc tăng cân cho con trên mạng ảnh 5

Được biết, trước đó, người có nickname hapham đã đăng video chồng và con uống thuốc tăng cân. Một thành viên khác trong hội kín Hải Phòng cũng bình luận: Mình nghĩ thuốc không tốt chắc chị ấy không cho con uống đâu, làm gì có mẹ nào lôi con ra làm chuột bạch câu khách!

Sốc với các bà mẹ tự ý dùng thuốc tăng cân cho con trên mạng ảnh 6

Niềm tin này cộng thêm những phản hồi ‘sung sướng vì con ăn tốt’ từ những người đã mua thuốc đã đánh trúng tâm lý muốn con ăn nhiều, tăng cân của các bà mẹ có con biếng ăn, khiến không ít mẹ lao vào mua thuốc cho con dù nguồn gốc, thành phần, chất lượng thuốc không rõ ràng.

Theo Yeutretho/Seatime

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.