Sống vui, sống khỏe nhờ thoát nỗi khổ viêm đại tràng dai dẳng

Sống vui, sống khỏe nhờ thoát nỗi khổ viêm đại tràng dai dẳng
Gặp chúng tôi tại ngôi nhà nhỏ trong ngõ Thịnh Hào 3, Tôn Đức Thắng, Hà Nội, bác Lê Văn Lập (58 tuổi) không giấu được sự vui mừng, phấn khởi khi vừa thoát khỏi sự đeo bám của căn bệnh viêm đại tràng dai dẳng.

Cứ ngỡ mình mắc bệnh ung thư

Bác Lập chia sẻ: Do tính chất công việc nên bác thường xuyên phải đi xa, vào rừng núi, sống cùng với dân bản nên điều kiện ăn uống sinh hoạt thất thường, khó khăn. Lâu dần bác thường xuyên bị đau bụng, đi ngoài phân cứ bị lỏng rất khó chịu. Lúc đầu bác nghĩ mình chỉ bị rối loạn tiêu hóa thông thường nên bác thường dùng các bài thuốc dân gian mà dân bản cho hoặc các loại thuốc cầm tiêu chảy, có khi là lá búp ổi… Nhưng chỉ đỡ lúc đó thôi, chứ sau đó bác chỉ cần ăn đồ ăn lạ, sống, tanh hay chỉ uống 1 ngụm rượu vào là y như rằng sau đó bác làm bạn với nhà vệ sinh cả ngày.

Lo lắng không biết mình mắc bệnh gì về đường ruột, bác đã đi khám tại bệnh viện thì phát hiện bị viêm đại tràng mạn tính. Khi đó, bác có uống thuốc theo đơn của bác sĩ chỉ định. Nhưng dùng hết đợt thuốc đó lại thấy đau bụng đi ngoài như cũ, các cơn đau đến dồn dập và nặng hơn. Bác gái cũng đi tìm các loại thuốc nam, thuốc bắc cho bác uống nhưng bệnh cũng không đỡ.

Suốt quãng thời gian bị viêm đại tràng hành hạ, bác ăn không ngon ngủ không yên. Khi mới phát bệnh bác chỉ thỉnh thoảng bị đi ngoài phân lỏng. Sau đó, bệnh ngày càng trở nặng, bụng đau âm ỉ suốt ngày, lâu lâu lại có cơn đau quặn bất thường, phải chạy vội vào nhà vệ sinh, bất tiện vô cùng.

Chỉ có ai bị bệnh mới thấu hiểu, viêm đại tràng khổ lắm. Ăn uống kiêng khem, những món yêu thích cũng chẳng dám ăn, mà bụng lúc nào cũng đau, óc ách khó chịu, ngày nào cũng đi ngoài 4-5 năm lần, phân lỏng nát, đi xong lại buồn đi, mệt mỏi vô cùng. Có những hôm nửa đêm bụng quặn đau phải dậy đi ngay. Đặc biệt cứ ăn đồ tanh, đồ chua, nhất là cá và trứng thì bụng bác vô cùng nhạy cảm, đau đớn ngay. Tình trạng này kéo dài khiến bác mệt mỏi, sút cân và lo lắng bệnh biến chứng thành ung thư.

Chiến thắng viêm đại tràng sống vui, sống khỏe nhờ bí kíp đột phá của người Nhật

Và thật tình cờ bác biết đến sản phẩm men vi sinh Bifina Nhật Bản qua 1 người bạn. Sau khi dùng thử một hộp, bác thấy mức độ đau đớn giảm hơn trước, bụng nhẹ nhàng, thấy sản phẩm của Nhật mà uống thấy hợp cái bụng mình lắm nên bác tiếp tục mua về uống. 

Đến giờ bác đã ăn uống rất thoải mái, bác có thể ăn được cả nộm, rau sống, có khi uống 1 vài ngụm bia mà cái bụng nó vẫn êm lắm, không bị đi ngoài nữa, phân thành khuôn.

Hiện nay do công việc của bác hay phải đi công tác xa, hay phải đi tiếp khách , ảnh hưởng đến sức khỏe nên bác vẫn duy trì uống Bifina thường xuyên, mỗi ngày 1 gói. Và bệnh của bác cũng đã ổn định, không tái phát lại. Bác thấy mình rất may mắn vì đã biết đến sản phẩm này.

Xin cảm ơn men vi sinh Bifina đã giúp cho những người viêm đại tràng như bác có thể ăn uống thoải mái, không phải kiêng khem, có thể sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Cùng nghe bác Lập chia sẻ về quãng thời gian vất vả đối mặt với viêm đại tràng trong video dưới đây.

 

Điểm khác biệt giúp men vi sinh Bifina Nhật Bản có thể giúp người viêm đại tràng thoát khổ:

Bifina bổ sung lợi khuẩn Bifidobacterium (Bifido) - chủng lợi khuẩn được ví là vua của các lợi khuẩn trong đường ruột – chiếm đến hơn 90% tổng số lượng lợi khuẩn đường ruột và đại tràng chính là nơi cư trú của Bifido (ở đại tràng Bifido gần như chiếm tuyệt đối đến 99%).

Bifido là chủng lợi khuẩn vô cùng quan trọng đối với đại tràng, nhưng lại rất nhạy cảm với axit dạ dày, nên các loại men vi sinh thông thường ít có thành phần Bifido, hoặc có thì tỷ lệ đưa được Bifido qua axit dạ dày rất thấp nên không giúp được cho người bệnh.

Sống vui, sống khỏe nhờ thoát nỗi khổ viêm đại tràng dai dẳng ảnh 1  

Với truyền thống 127 năm tuổi, các nhà sáng chế của hãng dược phẩm Morishita Jintan nổi tiếng đã phát minh ra công nghệ đột phá SMC (Seamless Micro Capsule) – sản xuất men vi sinh Bifina, công nghệ này được cấp bằng sáng chế độc quyền, giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifido trong các viên nang hình cầu thế hệ mới, liền mạch không có vết nối, có lớp màng kép kháng được axit dạ dày, giúp đưa được lợi khuẩn sống Bifido an toàn khi đi qua môi trường axit dạ dày vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao.

Chính vì đưa được một lượng lớn lợi khuẩn sống lớn Bifido vào đại tràng nên Bifina nhanh chóng giúp cân bằng tỉ lệ vàng 85% lợi khuẩn – 15% hại khuẩn, tiết đủ 3000 enzym tiêu hóa, tiết kháng sinh tự nhiên và tái tạo chất nhờn bao tráng lên các vết viêm loét mới lành giúp người bệnh bụng dạ êm ru, không bị tái phát.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Men vi sinh Bifina R Nhật Bản

Men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản suốt 22 năm liền của công ty Morishita Jintan với tuổi đời 126 năm kinh nghiệm sản xuất và sáng chế dược phẩm.

Dành cho người bị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, tăng cường chức năng tiêu hóa.

Men vi sinh Bifina R có công thức tiên tiến 3 trong 1: gồm có 2 lợi khuẩn: Bifidobacterium (2,5 tỷ), Lactobacillus (1 tỷ) và chất xơ hòa tan Oligosaccharide là thức ăn cho lợi khuẩn.


Sống vui, sống khỏe nhờ thoát nỗi khổ viêm đại tràng dai dẳng ảnh 2 Bifina có bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc

Sản phẩm của Công ty Morishita Jintan Nhật Bản, phân phối bởi Công ty TNHH Ecopath Việt Nam.

ĐC: Tầng 4, số 35A, ngõ 45, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024. 73 04 69 69 - 0936. 404. 366 - 0912. 224. 836

Website: http://bifina.vn/Số: 7026/2019/ĐKSP.

Danh sách nhà thuốc xem tại đây: https://bifina.vn/he-thong-nha-thuoc

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thời gian phát huy hiệu quả tùy thuộc vào tình trạng bệnh mỗi người.

Để đặt mua sản phẩm, bạn vui lòng đặt TẠI ĐÂY

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.