Sốt phát ban khi mang thai có nguy hiểm?

Sốt phát ban khi mang thai có nguy hiểm?
Tôi vừa phát hiện ra mình có thai được 3 tuần. Trong thời gian vừa qua tôi lại bị sốt phát ban, tôi đã truyền dịch 3 ngày kèm uống thuốc kháng sinh. Bác sỹ cho tôi hỏi, việc tôi bị sốt phát ban trong thời gian qua có làm ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Tôi phải làm thế nào?  (maihoatc@gmail.com)

Trả lời: Trong thời gian 3 tháng đầu mang thai bị sốt hay cúm đều có khả năng cao ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Bạn không nói rõ bạn bị sốt phát ban thời điểm nào (trước khi mang thai hay trong khi mang thai). Nếu sốt trong thời gian mang thai, bạn nên đi làm xét nghiệm 7-10 ngày sau khi bị nhiễm để kiểm tra xem có dương tính với virus Rubella hay không. Nếu đã sốt sau 10 ngày, bạn nên đi làm xét nghiệm càng sớm càng tốt. Bạn nên đi kiểm tra cả định lượng và kháng nguyên. Nếu bạn bị sốt trước khi mang thai có thể các xét nghiệm hiện tại không còn độ chính xác nữa.

Tuy nhiên nếu bạn đã tiêm phòng Rubella trước khi mang thai thì khả năng cơ thể bạn có kháng nguyên của Rubella. Các ảnh hưởng của Rubella đối với thai nhi rất khó phát hiện qua hình thái siêu âm. Do vậy bạn cần sớm đi khám thai để được tư vấn kỹ càng hơn.

Theo BS Ngô Thị Đức Hạnh
Gia đình & Xã hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.